17/06/2018 - 16:05

Gương sáng tình nguyện 

Không chỉ học giỏi, Hà Minh Thông, sinh viên (SV) ngành Quan hệ công chúng (Trường Đại học Nam Cần Thơ), còn là gương sáng tình nguyện. Là Phó Chủ tịch Hội SV trường, Thông đề xuất tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, từ vệ sinh môi trường, tặng quà người nghèo, đến sửa chữa trường học, xây nhà tặng hộ nghèo… Thông còn tham gia tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho SV. Tháng 5-2018, Thông vinh dự được Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”  giai đoạn 2016-2018.

Hà Minh Thông (thứ 3, từ trái qua) và sinh viên tình nguyện rất vui khi được đại diện các cấp bộ Đoàn đến thăm, tặng quà trong Chiến dịch Mùa hè xanh tại phường Thới Hòa (quận Ô Môn) năm 2017. Ảnh: CTV

Đầu tháng 6, hàng trăm SV trường hào hứng tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hội trại truyền thống kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2018),  nổi bật là trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Dịp này, Đoàn – Hội SV trường lồng ghép tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, tuyên dương 22 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp trường. Hội trại là một trong những hoạt động được Thông và tập thể Ban Chấp hành Đoàn – Hội SV trường nỗ lực thực hiện, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho SV. Thông cho biết, tháng 5-2018, lần đầu tiên Đoàn trường tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận Chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh và biên giới biển đảo Việt Nam dưới hình thức sân khấu hóa. Hội thi thu hút 8 đội đại diện các khoa trong trường tham gia tranh tài ở các phần thi: tự giới thiệu về đội, trả lời câu hỏi trắc nghiệm… tìm hiểu về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tình hình kinh tế - xã hội cũng như kiến thức về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Thông tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, là thành viên Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng và Cộng đồng SCV (thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ). Từ năm 2015 đến nay, CLB tổ chức 10 hành trình thiện nguyện, trong đó, Thông tham gia và vận động tổ chức 4 hành trình. Mỗi hành trình, Thông và các thành viên CLB vận động bình quân hơn 10 triệu đồng, để tặng hàng trăm phần quà, tổ chức sân chơi bổ ích cho học sinh nghèo các điểm trường khó khăn vùng ĐBSCL. Dịp hè hằng năm, Thông tranh thủ tham gia các hoạt động Mùa hè xanh. Năm 2017, Thông là chỉ huy trưởng lực lượng SV trường tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại phường Thới Hòa (quận Ô Môn). Trong 10 ngày, Thông và các bạn phát quang bụi rậm, trồng cây xanh và vệ sinh môi trường khoảng 5km đường giao thông, vận động đóng góp 5 triệu đồng và góp công xây dựng căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; đồng thời, tặng 34 phần quà cho gia đình chính sách và trẻ em nghèo, với tổng trị giá 7,2 triệu đồng.  

Dịp hè năm nay, Thông tiếp tục tham gia Mùa hè xanh tại xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), với nhiều phần việc thiết thực: xóa điểm đen ô nhiễm môi trường; thực hiện mô hình “Trường đẹp cho em” (sơn sửa nhà vệ sinh, sửa chữa hàng rào, bàn ghế, gắn đèn- quạt trong các lớp học) tại một điểm trường, cùng các hoạt động hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới. Hơn nửa năm qua, Thông làm cộng tác viên Thành đoàn Cần Thơ, hỗ trợ công tác văn thư, tổ chức các sự kiện, hoạt động tình nguyện. Thông chia sẻ: “Những hoạt động tình nguyện giúp tôi thêm kiến thức và kỹ năng bổ ích, như: kỹ năng soạn thảo văn bản, tổ chức các hoạt động tập thể, kiến thức xã hội, trải nghiệm thực tế…”.

Thông còn là tấm gương vượt khó học tốt. Gia đình không đất canh tác, cha mẹ phụ bán quán nước, thu nhập bấp bênh. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, từ huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đến TP Cần Thơ trọ học, Thông làm nhân viên kinh doanh cho một số công ty viễn thông, bán đồng phục, thu nhập mỗi tháng từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Dù vừa học vừa làm, nhưng Thông luôn phấn đấu học tốt; kết quả học tập đạt loại giỏi. Thông bộc bạch: “Sau khi ra trường, tôi ước mơ có việc làm đúng chuyên môn để có cơ hội phát huy kiến thức, kỹ năng tích lũy suốt quá trình học tập và tham gia hoạt động tình nguyện”.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết