13/09/2018 - 21:13

Góp niềm vui cho học sinh 

Nhiều mô hình hay, hoạt động ý nghĩa của các Liên đội trường học giúp học sinh vui chơi, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tâm hồn… Nhờ phong trào Đội, các học sinh có điều kiện vượt khó, học tập tốt hơn.

Rèn luyện kỹ năng

Giờ ra chơi ở Trường THCS Thới Long, quận Ô Môn luôn rộn ràng bởi các hoạt động tập dân vũ, văn nghệ, rèn luyện kỹ năng công tác Đội… của các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Những ngôi sao xanh. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 20 học sinh, chia thành 5 nhóm với nhiều hoạt động, như: múa, hát, nghi thức Đội… Em Nguyễn Cao Kỳ, học sinh lớp 8A3, chia sẻ: “Các hoạt động của CLB cũng như Liên đội giúp em có thêm kỹ năng sống cũng như khả năng quản lý, hướng dẫn các bạn tham gia hoạt động Đội. Là Liên đội phó nên em cố gắng học giỏi để làm gương cho đội viên”.

Học sinh Trường THCS Thới Long, quận Ô Môn tập luyện kỹ năng công tác Đội.

CLB Những ngôi sao xanh thu hút nhiều học sinh trong trường tham gia. Các thành viên nòng cốt của CLB trở thành lực lượng chính phục vụ các hoạt động văn hóa – văn nghệ ở trường và địa phương. 2 năm qua, Liên đội Trường THCS Thới Long đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi do Hội đồng Đội (HĐĐ) quận, HĐĐ thành phố tổ chức, như: giải Nhất hội thi Hoa phượng đỏ cấp quận; giải Ba hội thi Hoa phượng đỏ cấp thành phố; giải Nhất hội thi Nghi thức Đội cấp thành phố… Nhiều phụ huynh tin tưởng gởi gắm con cho Ban Chỉ huy Liên đội. Chị Nguyễn Đặng Huyền Trân, Tổng phụ trách Đội, cho biết: “Hằng tháng, chúng tôi tổ chức những hoạt động chủ điểm để tạo sân chơi bổ ích cho học sinh. Ban Chỉ huy Liên đội tạo điều kiện để các đội viên phát huy năng lực, tự tổ chức các hoạt động cũng như lắng nghe ý kiến đề xuất của các em. Năm nay, nhiều em muốn tham gia thi viết thiệp chúc mừng thầy cô giáo, nên sắp tới, Ban Chỉ huy Liên đội sẽ tổ chức hoạt động này chào mừng ngày 20-11”.

Theo anh Phạm Văn Hậu, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch HĐĐ quận Ô Môn, HĐĐ quận phối hợp  Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận chỉ đạo các trường đổi mới hình thức sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền về biển, đảo quê hương, đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lịch sử… Những năm qua, các Liên đội có nhiều mô hình hay, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện trong học đường; xây dựng ý thức sống đẹp, sống tốt, sống có ích trong đội viên. Đồng thời, giúp đội viên làm quen những kỹ năng, như: làm bánh, cắm hoa, rửa rau, trưng bày trái cây, bánh ngọt… Quá trình thực hiện các mô hình đạt kết quả vì học sinh có ý thức đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy trường, lớp; chăm ngoan, lễ phép với thầy cô, vâng lời cha mẹ. Nhiều em được biểu dương “Người tốt, việc tốt” cũng như trở thành những chỉ huy Đội mẫu mực.

Đồng hành cùng đội viên 

Năm học qua, HĐĐ quận Ô Môn vận động xây dựng 3 căn nhà cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 175 triệu đồng. HĐĐ quận, các Liên đội và nhà hảo tâm quyên góp hơn 134 triệu đồng hỗ trợ em Phan Ngọc Thuận (học sinh Trường THCS Thới Long) mắc bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó, các Liên đội thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào và chương trình, như: “Thắp sáng ước mơ - Thiếu nhi Việt Nam”, “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn tới trường – cùng hướng tới tương lai”, “Giúp bạn vượt khó”… Trong đó, vận động học bổng, xe đạp, tập, sách, đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 565 triệu đồng. Chị Nguyễn Đặng Huyền Trân cho biết: “Học sinh có thể đến Phòng Đoàn – Đội trình bày khó khăn gia cảnh để Ban Giám hiệu trường, Liên đội tìm cách giúp đỡ, chia sẻ. Năm học qua, chúng tôi vận động giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn khoảng 148 triệu đồng”.

HĐĐ huyện Vĩnh Thạnh luôn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Liên đội trường học thực hiện thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, là hoạt động trọng tâm, cơ bản nhất, xuyên suốt của Liên đội, Chi đội. Các Liên đội vận động và tặng quà 1.393 đội viên và nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 197 triệu đồng. Các đội viên thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ cấp huyện” được 51,4 triệu đồng. Qua đó, hỗ trợ đội cất nhà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Năm học 2018-2019, HĐĐ huyện Vĩnh Thạnh phấn đấu xây dựng căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên khó khăn về nhà ở.

Anh Võ Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐĐ huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Năm học này, HĐĐ huyện chỉ đạo Liên đội thực hiện công trình vườn rau sạch; công trình tiểu cảnh trong khuôn viên trường, góp phần xây dựng môi trường đẹp, thẩm mỹ, văn minh. Đồng thời, tạo điều kiện để giáo viên Tổng phụ trách Đội giao lưu, chia sẻ, tự tập huấn, học tập những kiến thức, kỹ năng để về đơn vị thực hiện hiệu quả, đảm bảo yêu cầu và nâng cao chất lượng công tác Đội, phong trào thiếu nhi. Anh Phạm Văn Hậu, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch HĐĐ quận Ô Môn, nói: “HĐĐ quận sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình, CLB hiệu quả trong công tác Đội. Đồng thời, phối hợp Phòng GD&ĐT quận chỉ đạo các trường tăng cường chăm lo học sinh, xây dựng các Liên đội ngày càng vững mạnh”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
phong trào Đội