20/02/2018 - 10:04

Góp gió đưa “con thuyền” ĐBSCL vươn ra biển lớn 

“Chốt” quyết sách cho ĐBSCL sau Hội nghị về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu tổ chức ở TP Cần Thơ hồi cuối tháng 9-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 về phát triển ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là sự kỳ vọng của đồng bằng. Trong khi chờ những cơ chế, chính sách để đưa Nghị quyết 120 đi vào thực tiễn, các địa phương ĐBSCL đã và đang có những cuộc chuyển đổi mạnh mẽ trong sản xuất, đầu tư, kinh doanh… để góp gió đưa “con thuyền” ĐBSCL vươn mạnh mẽ ra biển lớn. Và cũng để xây dựng đồng bằng thành “thung lũng” của sự sáng tạo, của một nền nông nghiệp hiện đại đa chức năng như kỳ vọng của Thủ tướng. Những mô hình kinh tế hợp tác đã chuyển động, một Tây Đô đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch để thành “cánh chim đầu đàn”, cùng các địa phương vạch kế hoạch thực hiện Quyết sách.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi cùng lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL bên lề “Hội nghị Diên Hồng”. Ảnh: V.CỘNG

Xem nội dung bài viết:

Vì một đồng bằng thịnh vượng và bền vững 
(Thu Hà - Văn Thức - Nam Hương thực hiện)

Chờ cánh chim đầu đàn 
(Minh Huyền)

Gió mới từ kinh tế hợp tác
(Khánh Trung-Mỹ Hoa)

 

Chia sẻ bài viết