03/08/2017 - 10:42

Giúp nông dân thoát nghèo bền vững

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) quận Ô Môn đã quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Nhờ đó, nhiều nông hộ đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Được sự hỗ trợ của HND, gia đình ông Võ Văn Bé Chính, phường Thới Long xây dựng mô hình nuôi bò thịt, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Nhiều hỗ trợ thiết thực 

Theo ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch HND quận Ô Môn, để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt kết quả thiết thực, HND quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ về giống, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ mới.

5 năm qua, các cấp HND quận đã phối hợp Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông tổ chức 737 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 165 buổi hội thảo đầu bờ cho hơn 13.000 lượt hội viên, nông dân dự.

Theo đó, tập trung hướng dẫn cách phòng trị bọ cánh cứng trên cây dừa, bệnh chổi rồng trên cây nhãn, phòng trừ rầy nâu hại lúa, thực hiện 1 phải 5 giảm, kỹ thuật cấy nấm xanh dùng phòng trừ rầy nâu, sản xuất lúa chất lượng cao…

Ngoài ra, các cấp hội vận động hội viên, nông dân xây dựng nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm liên kết, tạo hiệu quả cao trong sản xuất.

Các cấp HND cũng đã đứng ra kết nối cho các hội viên, nông dân vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nguồn quỹ hỗ trợ nông dân.

Tính đến nay, quận có hơn 5.000 hội viên, nông dân vay hơn 86 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội; có 3.110 hội viên, nông dân vay hơn 450 tỉ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ các nguồn vốn vay ưu đãi, hội viên, nông dân trong quận có điều kiện đầu tư vào sản xuất kinh doanh, cải tạo được hơn 1.000 ha vườn tạp, xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả.

Điển hình như mô hình nuôi cá giống, tổ sản xuất lúa chất lượng cao, tổ hợp tác sản xuất rau nhút tại phường Long Hưng; Hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát, Hợp tác xã các tra Thới An, Tổ hợp tác cam xoàn, nhãn IDO tại phường Thới An; tổ hợp tác sản xuất cây có múi; tổ hợp tác nuôi bò thịt tại phường Thới Long; tổ hợp tác nuôi ếch thái tại phường Thới Hòa…

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch HND quận cho biết: “Nhờ đó, đời sống được ổn định, nhiều nông hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Hiệu quả

Gia đình ông Võ Văn Bé Chính, ở khu vực Thới Xương 1, phường Thới Long là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của quận.

Ông Chính kể: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Được HND tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tôi đã xây dựng mô hình nuôi bò. Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm tôi bán 7-8 con bò thịt, lời 80-90 triệu đồng nên đã thoát nghèo".

Ông Chính còn cho biết: "Mới đây, tôi được HND thành phố chứng nhận đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố và được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình giảm nghèo trên địa bàn, giai đoạn 2015-2017”.

Anh Đào Văn Ni, ở khu vực Thới Hòa B, phường Thới An cũng là nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ được sự hỗ trợ của HND.

Theo anh Ni, 5 năm trước, anh được HND tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh đã cải tạo 2 công vườn tạp trồng mận Đào Đá. Vài năm nay, mỗi năm vườn mận cho anh huê lợi hơn 150 triệu đồng.

Anh Ni bộc bạch: “Nếu không có sự giúp đỡ từ các cấp HND, không biết đến khi nào gia đình chúng tôi mới thoát nghèo, khá giả được”.

Qua 5 năm (2012-2016), đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, quận Ô Môn có 18.435 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có 269 lượt hộ đạt cấp Trung ương, 995 lượt hộ đạt cấp thành phố, 4.710 lượt hộ đạt cấp quận, còn lại cấp cơ sở.

Ở quận Ô Môn còn nhiều hội viên, nông dân được sự hỗ trợ của HND đã xây dựng được mô hình làm ăn hiệu quả, vươn lên có cuộc sống khá giả.

Đơn cử như: Mô hình nuôi gà thả vườn của ông Dương Ngọc Châu, ở phường Châu Văn Liêm, lợi nhuận 300 triệu đồng/năm; mô hình ruộng vườn - ao - chuồng của ông Dương Thiện Tài, ở phường Châu Văn Liêm, lợi nhuận 267 triệu đồng/năm; mô hình trồng cam và mãng cầu của ông Giáp Văn Phương, ở phường Thới Long, lợi nhuận 162 triệu đồng/ năm; mô hình ruộng, vườn, nuôi heo sinh sản của ông Huỳnh Văn Long, ở phường Thới Hòa, lợi nhuận 410 triệu đồng/năm…

Thời gian tới, HND quận tiếp tục phát động hội viên, nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời, vận động hội viên, nông dân tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mở rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để nâng cao năng suất, thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.

“Để thực hiện tốt điều đó, HND quận tiếp tục quan tâm tập huấn, hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ, vay vốn. HND quận cũng đang phối hợp xây dựng thương hiệu cam xoàn và nhãn IDO để giúp nông dân có thêm điều kiện đưa sản phẩm vào các siêu thị và hướng đến xuất khẩu”, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch HND quận Ô Môn khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết