21/11/2017 - 08:40

Giúp đồng bào Khmer vượt khó 

Huyện Cờ Đỏ có 2.125 hộ dân tộc Khmer trên tổng số 8.697 hộ dân, chiếm 6,92% tổng số dân trên địa bàn. Phần lớn các hộ là người dân tộc Khmer đều làm nghề nông, mua bán nhỏ nên đời sống còn khó khăn. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể huyện đã tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng dần mức sống của đồng bào.

Nhờ được hỗ trợ vay vốn, gia đình anh Huỳnh Văn Cọp (người thứ 2, bên phải qua) phát triển các mô hình chăn nuôi, vươn lên khấm khá.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, thiết thực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer, từ đầu năm đến nay, xã đã xây dựng 36 căn nhà, trị giá trên 1,4 tỉ đồng; mở lớp nghề đan dây nhựa cho 35 hội viên phụ nữ dân tộc Khmer; các đoàn thể còn duy trì hoạt động của 30 tổ vay vốn và tiết kiệm, với tổng số dư nợ 41,3 tỉ đồng… Nhờ đó, nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Huỳnh Văn Cọp ở ấp Thới Trường 1 là một trong những gia đình vươn lên khấm khá nhờ hỗ trợ của địa phương. Anh Cọp bộc bạch: “Vợ chồng tôi có miếng đất nhỏ để chăn nuôi. Vừa qua, tôi được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách - Xã hội để đầu tư nuôi dê, nuôi heo, nuôi cá. Hiện nay, thu nhập bình quân của gia đình gần 50 triệu đồng/năm nên đời sống đã ổn định”.

Chị Châu Thị Oanh, ngụ cùng ấp cũng được vay vốn sản xuất. Chị Oanh kể, vợ chồng chị không có đất sản xuất, làm thuê kiếm sống. Vừa qua, gia đình được hỗ trợ vay 40 triệu đồng để thả nuôi 1.000 con cá lóc. Hơn 5 tháng thả nuôi, chị Oanh khấp khởi mừng: “Đợt này chắc tôi sẽ thu lời khoảng chục triệu”…

Ông Phan Phước Lộc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ khẳng định: Việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và hệ thống Mặt trận huyện. MTTQVN các cấp trên địa bàn huyện quan tâm thăm hỏi, vận động tặng tiền và quà, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho đồng bào người dân tộc Khmer vào các dịp lễ, Tết…

Đặc biệt, công tác xây dựng nhà ở được thực hiện thường xuyên. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN huyện đã xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, trong đó, có 24 căn nhà hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc Khmer...

Song song đó, Mặt trận chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ra sức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở các khu dân cư có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống…

Ở Cờ Đỏ, công tác phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể huyện chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer được thực hiện tốt. Phòng Dân tộc huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện trong thực hiện các chính sách nâng cao đời sống cho đồng bào.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Cờ Đỏ, thời gian qua, huyện đã xây dựng hoàn thành khu dân cư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đã bố trí cho 87 hộ dân tộc Khmer gặp khó khăn về nhà ở. Công tác đào tạo, giải quyết việc làm được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, huyện đã mở 20 lớp nghề cho 131 học viên là đồng bào dân tộc.

Huyện cũng chú trọng thực hiện nhiều chương trình, dự án, như: Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên; đầu tư hệ thống trường lớp nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống; cấp thẻ bảo hiểm y tế 100% cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo; chế độ miễn giảm viện phí, miễn phí các dịch vụ chăm sóc sinh sản và kế hoạch hóa gia đình… Nhiều thiết chế văn hóa ở vùng đồng bào Khmer đã được đầu tư xây dựng, góp phần phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer…

Chính sự chung tay của hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên của từng gia đình, đời sống của các hộ dân dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Cờ Đỏ không ngừng khởi sắc.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN 

Chia sẻ bài viết