25/05/2018 - 15:13

Giúp đoàn viên thanh niên nghèo ổn định cuộc sống 

Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Thới Lai thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ổn định cuộc sống, như: giới thiệu việc làm, hỗ trợ xây dựng nhà ở… Cuộc sống ổn định, ĐVTN an tâ​m tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, tình nguyện tại địa phương.

Anh Đào Anh Phi (xã Tân Thạnh) có cuộc sống ổn định nhờ tham gia mô hình trồng mướp.

Hơn 1 năm nay, cuộc sống của anh Đào Anh Phi, 28 tuổi, ở ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh, đã ổn định khi tham gia mô hình trồng mướp do anh Trần Trung, Bí thư Chi đoàn ấp xây dựng. Trước đây, anh Phi làm phụ hồ, tiền công hơn 100.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, công việc của anh không ổn định nên cuộc sống bấp bênh. Sau khi tham gia mô hình trồng mướp, anh Phi có thu nhập từ 2-3 triệu đồng/tháng. Anh Phi cho biết: “Vào vụ thu hoạch mướp, tôi làm từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là xong việc. Bây giờ, thu nhập cao hơn trước nhưng công việc nhẹ nhàng hơn”. Anh Trần Trung chia sẻ: “Tôi thuê 2 công đất trồng mướp với giá 4 triệu đồng/công/năm. Mỗi vụ mướp (khoảng 2 tháng), chúng tôi lãi khoảng 10 triệu đồng. Sắp tới, tôi dự định sẽ thuê thêm đất, giúp đỡ nhiều bạn hơn”.

Chị Phan Thị Bích Thùy, Bí thư Xã đoàn Tân Thạnh, cho biết, ngoài mô hình trồng mướp, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn thành lập tổ hợp tác chăn nuôi dê với 10 ĐVTN. Xã đoàn giới thiệu thành viên các mô hình kinh tế tham gia nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Hiện còn khoảng 20 ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện kinh tế chưa ổn định nên Xã đoàn tiếp tục phối hợp các ngành liên quan để giới thiệu việc làm cũng như xây dựng thêm các mô hình trồng màu tại địa phương.

Theo anh Trần Vũ Hoàng Cương, Phó Bí thư Xã đoàn Trường Thắng, Xã đoàn có nhiều biện pháp giúp đỡ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn: giới thiệu việc làm, tư vấn kỹ thuật nuôi trồng, hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Năm qua, Xã đoàn hỗ trợ 3 ĐVTN vay 60 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, việc hỗ trợ ĐVTN nghèo còn nhiều khó khăn, như: ĐVTN chưa thể nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả; nguồn vốn hỗ trợ ĐVTN làm ăn còn ít… Thời gian tới, BCH Xã đoàn tiếp tục giới thiệu ĐVTN học các lớp nghề, như: đan giỏ nhựa, đan cần xé… để tăng thu nhập. Đồng thời, tổ chức tham quan mô hình kinh tế hiệu quả của các đơn vị bạn.

Theo anh Tăng Hoàng Đa, Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai kể, nhằm giúp ĐVTN ổn định cuộc sống, BTV Huyện đoàn Thới Lai vận động ĐVTN, học sinh, doanh nghiệp đóng góp xây dựng nhà cho đoàn viên, đội viên hoàn cảnh khó khăn. Đầu năm 2018 đến nay, Huyện đoàn hỗ trợ 2 đoàn viên, đội viên xây dựng nhà với số tiền 65 triệu đồng, 170 ngày công lao động. Anh Huỳnh Ngọc Toàn, Bí thư Chi đoàn Quân sự xã Tân Thạnh, nói: “Vợ chồng tôi thu nhập mỗi tháng hơn 4 triệu đồng, chăm lo con đang đi học nên không dư dả gì. Giữa tháng 4-2018, Huyện đoàn hỗ trợ gia đình tôi 30 triệu đồng cất căn nhà rộng 70m2. Có chỗ ở tươm tất giúp tôi an tâm công tác, tham gia hoạt động Đoàn”.

BTV Huyện đoàn Thới Lai và các tổ chức Đoàn cơ sở phối hợp với các ngành hữu quan mở các lớp nghề, giới thiệu việc làm, nâng cao nhận thức cho thanh niên và cộng đồng về học nghề và lập nghiệp. Mỗi năm, huyện Thới Lai có khoảng 1.200 ĐVTN được giới thiệu việc làm với mức thu nhập khá, đảm bảo cuộc sống. Các cấp bộ Đoàn giúp đỡ ĐVTN xây dựng, củng cố các mô hình kinh tế: đan giỏ nhựa, trồng cam mật, trồng nhãn Ido, trồng mướp, trồng xoài xen cây hạnh... Ngoài ra, tổ chức Đoàn xây dựng các mô hình tuyên truyền tại các xã, thị trấn để kịp thời thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế liên quan nông nghiệp và nông thôn; các thông tin về nghề nghiệp, việc làm. Qua đó, giúp ĐVTN lựa chọn hướng sản xuất phù hợp điều kiện gia đình, từng bước nâng cao đời sống và làm giàu chính đáng.

Theo anh Tăng Hoàng Đa, BTV Huyện đoàn và Đoàn cơ sở sẽ phối hợp đơn vị, địa phương rà soát, thống kê số lượng ĐVTN nghèo trên địa bàn để có những giải pháp hỗ trợ thiết thực. Trong đó, tập trung hỗ trợ ĐVTN vay vốn để sản xuất, kinh doanh; chuyển giao kỹ thuật sản xuất; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn...

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết