06/03/2018 - 07:30

Giúp dân ổn định cuộc sống 

Vận động bà con phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân… là những hành động thiết thực mà Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng đã và đang thực hiện, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Qua đó cho thấy, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở khu dân cư.

Cán bộ khu vực Phú Hưng (bên phải) thăm mô hình trồng màu của nhân dân trong khu vực. Ảnh: THANH THY
Cán bộ khu vực Phú Hưng (bên phải) thăm mô hình trồng màu của nhân dân trong khu vực. Ảnh: THANH THY   

Dọc theo tuyến đường chính ở khu vực Phú Hưng là những luống ngò gai, vườn rau thơm xanh mướt.  Anh Lê Văn Giơ cho biết: “Thấy làm ruộng không hiệu quả, các cán bộ khu vực vận động tôi chuyển 1.500m2 ruộng sang trồng rau thơm. Năm rồi rau trúng mùa, trúng giá, gia đình tôi thu lợi nhuận hơn 50 triệu đồng”. Bên cạnh việc trồng rẫy, có 6 hộ ở khu vực Phú Hưng cũng tận dụng cỏ nuôi 20 con bò, 163 con dê. Anh Đặng Thanh Hoa, Bí thư Chi bộ khu vực Phú Hưng, nói: “Song song với việc vận động nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất hiệu quả, Ban CTMT khu vực phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể giới thiệu 169 hộ vay hơn 3,5 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất, kinh doanh, buôn bán. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người khoảng 24,5 triệu đồng/người; có 9 hộ thoát nghèo”.

Việc chăm lo đời sống nhân dân cũng được các cán bộ khu vực Phú Hưng quan tâm thực hiện. Năm 2017 và đầu năm 2018, có 4 hộ được xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 135 triệu đồng; vận động 1.200 quyển tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động mạnh thường quân hỗ trợ 405 phần quà trị giá 77,5 triệu đồng và 1 tấn gạo phát cho hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội... Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lê Văn Tám, một hộ nghèo vừa được các cán bộ khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Anh Lê Văn Gấp, anh trai của anh Tám, cho biết: “Gia đình đông anh em, đều có hoàn cảnh khó khăn. Em tôi làm phụ hồ mỗi ngày kiếm được 170.000 đồng nhưng phải lo cho vợ thường xuyên bị bệnh và 3 con còn nhỏ nên căn nhà tre lá sắp sập mà không có tiền cất lại. Tôi rất mừng khi em trai mình được Nhà nước cất cho căn nhà khang trang, không còn lo sợ bị sập khi mưa gió lớn”.

Cùng chúng tôi khảo sát cầu Đường Gỗ (trước cổng Trường Tiểu học Phú Thứ 2 khu C) vừa được sửa chữa kiên cố, ông Đặng Văn Đua, người dân khu vực Phú Hưng, phấn khởi nói: “Trước đây, cầu rất yếu, mỗi khi xe chạy qua, cầu bị nghiêng. Nhờ các cán bộ khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ 41,5 triệu đồng, bà con đóng góp ngày công sửa chữa mà cây cầu vững chắc”. Ngoài ra, các cán bộ khu vực cũng vận động bà con đóng góp 70 ngày công lao động sửa chữa 5 đập; vận động 67 hộ dân đóng góp hơn 34 triệu đồng lắp hệ thống đèn chiếu sáng công cộng dài 1.600 mét… Hầu hết các tiêu chuẩn về xây dựng khu vực đạt tiêu chuẩn văn hóa đều được nhân dân thực hiện đạt kết quả cao. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2017 là 92,65%…

“Thời gian tới, Ban CTMT khu vực tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”, ông Lê Thanh Hồng cho biết.

THANH THY

Chia sẻ bài viết