16/06/2014 - 09:37

Giữ vững niềm tin biển đảo

* PHẠM TUYẾT TRÂN
Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại Biển Đông gần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 1-5-2014 đã tạo nên sự phẫn nộ cực độ của người dân Việt Nam đối với hành vi này. Việt Nam đã dùng nhiều biện pháp hòa bình yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa, lãnh hải của Việt Nam, nhưng Trung Quốc ngang ngược, tấn công lực lượng bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn vu khống tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc làm cho tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng.

Dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chống giặc ngoại xâm, kẻ thù nào ông cha ta cũng đánh thắng trong đó có không ít lần chiến thắng oanh liệt giặc từ phương Bắc. Ngày nay, Việt Nam đang trên đường hội nhập quốc tế, đất nước phát triển trong hòa bình, ổn định thì “người láng giềng” này lại một lần nữa xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam phản đối hành động này bằng biện pháp hòa bình, dù Trung Quốc có dùng bạo lực, luận điệu vu khống tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc, nhưng chúng ta phải luôn giữ thái độ bình tĩnh, giải quyết vấn đề trong hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và khẳng định chủ quyền lãnh thổ lên hàng đầu. Trước tình hình đất nước bị xâm phạm như thế, tôi nghĩ nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng học sinh, sinh viên như chúng tôi nói riêng cần phải nuôi trong mình một tình yêu quê hương Tổ quốc mãnh liệt, một nhiệt huyết trẻ sẵn sàng khi Tổ quốc cần, sẵn sàng vì quê hương phục vụ và kiên định một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước trong công cuộc bảo vệ hòa bình, bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu của nhân dân ta.

* PHẠM TUYẾT TRÂN Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

Chia sẻ bài viết