08/04/2018 - 09:26

Giữ thân hình cân đối trước khi mang thai giảm nguy cơ tiểu đường

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, tập thể dục để có thể chất tốt trước khi mang thai giúp giảm nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ - tình trạng thai phụ bị tiểu đường trong nửa cuối thai kỳ và là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường típ 2 sau khi sinh.

Phó Giáo sư Kara Whitaker và các cộng sự tại Đại học Iowa đã phân tích dữ liệu của hơn 1.300 phụ nữ từng tham gia nghiên cứu sức khỏe kéo dài 25 năm, bao gồm thông tin về tình trạng mang thai, sinh con hoặc mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ của họ. Kết quả, các chuyên gia ghi nhận có 164 trường hợp đã phát triển bệnh tiểu đường thai kỳ. Tiếp tục đánh giá sức khỏe của người tham gia trước, trong và sau khi mang thai, nhóm nghiên cứu phát hiện những phụ nữ có thể chất tốt nhờ tập thể dục trước khi chuẩn bị mang thai có nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ thấp hơn 21% so với người ít vận động và thân hình không cân đối. 

HẠNH NGUYÊN (Theo Zee News)

Chia sẻ bài viết