21/02/2011 - 14:25

Giữ bình yên trên các tuyến sông

Hơn 1 tháng ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát đường thủy (CSĐT) Công an TP Cần Thơ kết hợp với lực lượng chức năng TP Cần Thơ và Công an tỉnh Vĩnh Long đã triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng nhập lậu, phát hiện và xử lý những trường hợp điều khiển phương tiện không bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn (CCCM)… trên tuyến sông Hậu và sông Cần Thơ. Qua đó, giữ ổn định an ninh trật tự (ANTT) trước trong và sau Tết nguyên đán Tân Mão năm 2011.

Lập kế hoạch

Theo dự báo, bọn tội phạm thường lợi dụng những ngày cận Tết để ra tay trộm cắp tài sản hoặc dùng phương tiện không đăng ký đăng kiểm (ĐKĐK) gây án, vận chuyển hàng hóa nhập lậu... Từ thực tế đó, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão. Quá trình triệt phá các vụ án, lực lượng trinh sát gặp rất nhiều khó khăn, do đối tượng không xuất trình được giấy tờ, lực lượng phải tiến hành xác minh nhân thân từng đối tượng, truy tìm bị hại... Bọn tội phạm cũng thường xuyên thay đổi phương tiện gây án, khi thì sử dụng ghe tam bản, lúc dùng vỏ máy... Vì vậy, Phòng CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng ứng trực ngày, đêm theo dõi, giám sát các đối tượng tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, mua bán vận chuyển hàng cấm, hàng giả trên tuyến sông Hậu, sông Cần Thơ và các điểm phức tạp về ANTT ven sông.

Các đối tượng trộm cắp tài sản trên sông (theo thứ tự trái qua phải, trên xuống gồm: Trần Ngọc Thắng; Lê Minh Tiến; Đào Hiền Sĩ; Nguyễn Trọng Nhân. Ảnh: CTV. 

Trung tá Đặng Hồng Lâm, Đội trưởng Đội Phòng ngừa-Đấu tranh tội phạm trên đường thủy thuộc Phòng CSĐT Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Kết hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra đêm, bám sát khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp... kịp thời triệt phá, ngăn chặn không để bọn tội phạm lộng hành trên sông Hậu và sông Cần Thơ”. Với những nỗ lực của lực lượng CSĐT, sau hơn 1 tháng mở đợt cao điểm, đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 383 trường hợp vi phạm các quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa, với số tiền hơn 350 triệu đồng.

Trấn áp tội phạm

Không chỉ làm tốt công tác tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông thủy, lực lượng Phòng CSĐT Công an TP Cần Thơ còn triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị, xử lý người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, CCCM, sử dụng phương tiện không ĐKĐK để trộm cắp tài sản... Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19-1-2011, nhận được tin báo của người dân, Tổ công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm CSĐT Công an TP Cần Thơ kết hợp với Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn, bắt quả tang 4 đối tượng đang lấy trộm tài sản của Công ty nhiệt điện Đình Hải, thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc II. Tang vật thu được gồm: 1 ghe tam bản trọng tải khoảng 1 tấn (có gắn máy thủy động cơ loại 8CV), 1 khung sắt hình chữ I nặng 300kg, 1 cầu thang bằng inox nặng khoảng 50kg cùng một số hung khí gây án.

Trước đó, ngày 13-1-2011, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hậu, CSĐT Công an thành phố kết hợp với Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và phường Hưng Phú, quận Cái Răng, bắt quả tang 6 trường hợp đánh bắt thủy sản bằng xung điện. Qua đó, lập biên bản giao Công an phường Bùi Hữu Nghĩa xử lý theo luật định. Qua kiểm tra hành chính trên sông tại khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa, CSĐT đã phát hiện 3 đối tượng đánh bắt thủy sản trên sông, trong đó có Nguyễn Văn Nghĩa (tự Nhân) là đối tượng tù mới tha về, không xuất trình được giấy tờ tùy thân, nên lập biên bản giao Công an phường Bùi Hữu Nghĩa xử lý.

Cũng trong thời gian này, CSĐT Công an TP Cần Thơ đã kết hợp với Cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Long tuần tra trên tuyến sông Hậu, bắt quả tang ông Dương Văn Út, ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, điều khiển đầu kéo vận chuyển khoảng 120 khối gỗ, từ tỉnh An Giang đến huyện Phong Điền (TP Cần Thơ). Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ khối lượng gỗ kể trên, phương tiện chưa ĐKĐK, người điều khiển không bằng cấp, CCCM... Lực lượng CSĐT tạm giữ phương tiện 10 ngày, xử phạt hành chính về các lỗi trên. Riêng 120 khối gỗ không hóa đơn chứng từ, lực lượng đã chuyển hồ sơ sang Chi cục Quản lý thị trường thành phố xác minh và xử lý theo luật định.

Trung tá Đặng Hồng Lâm, cho biết: “Trong năm 2011, chúng tôi tiếp tục xây dựng các cơ sở bí mật phục vụ công tác đấu tranh chuyên án, phòng ngừa tội phạm, xác lập và đấu tranh triệt phá từ 1-2 chuyên án, tiếp tục sưu tra đưa vào diện quản lý đối tượng hình sự, kinh tế...”. Với quyết tâm của lực lượng CSĐT Công an TP Cần Thơ, tình hình ANTT trên các tuyến sông ở địa bàn TP Cần Thơ được giữ vững, giúp người dân an tâm lao động sản xuất.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết