13/08/2017 - 15:36

Giữ an ninh đường sông mùa mưa, lũ 

Hiện đang vào mùa mưa lũ, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và trật tự xã hội tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn TP Cần Thơ là vấn đề cần quan tâm. Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An (tạm gọi là Trạm Thới An) đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử nghiêm vi phạm TTATGT đường thủy. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT đường thủy.

Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An lập biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng Thái Thành Phú, điều khiển phương tiện chở quá tải lưu thông trên tuyến sông Hậu, thuộc quận Ô Môn.

Liên tục vi phạm

Những ngày đầu tháng 8-2017, chúng tôi theo chân Tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An (tạm gọi là Trạm Thới An), thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy (Phòng PC68) Công an TP Cần Thơ, tuần tra trên tuyến sông Hậu, thuộc địa bàn quận Ô Môn và Thốt Nốt. Tại các bến khách ngang sông (BKNS), Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An đã kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ); nhắc nhở các thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy, chủ các BKNS chấp hành đúng quy định của pháp luật về TTATGT đường thủy... Qua kiểm tra, hầu hết chủ các BKNS đều cung cấp đầy đủ giấy tờ có liên quan đến bến bãi.

Tuy nhiên, khi kiểm tra đối với chủ các phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy, lực lượng phát hiện nhiều phương tiện chở quá tải (quá vạch mớn nước an toàn). Khi yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhiều chủ phương tiện xuất trình biên bản vi phạm các địa phương khác đã lập, nhưng chủ phương tiện chưa thực hiện nộp phạt mà vẫn tiếp tục hành trình. Trường hợp ông Mã Văn Tài (SN 1976, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) điều khiển sà lan chở cát trên sông Hậu bị Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An phát hiện lỗi vi phạm chở quá vạch mớn nước an toàn và ông Tài đã xuất trình biên bản vừa bị Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang lập do chở quá mớn nước quy định vào ngày 2-8-2017. Còn thuyền trưởng Thái Thành Phú (SN 1971, ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển sà lan chở quá vạch mớn nước từ trên 1/5 đến 1/2 chiều cao mạn khô của phương tiện, nên lực lượng tạm giữ bằng thuyền trưởng. Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện ông Phú chưa chấp hành nộp phạt biên bản vi phạm hành chính do Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An lập biên bản ngày 26-7-2017. Ông Thái Thành Phú lý giải: “Do vừa bơm cát lên sà lan từ Bò Ót (Thốt Nốt) vận chuyển về phường Trà Nóc (Bình Thủy) để lấp nền nên chưa bơm nước ra hết. Còn biên bản trước, do bận đi suốt, chưa có thời gian nộp phạt, tôi hứa sau chuyến này sẽ đi nộp phạt đúng quy định”.      

Phòng chống tội phạm trên sông

Theo Thượng úy Dương Hoàng Thắng, Phó Trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Thới An, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện, chủ các BKNS quan tâm việc bố trí đầy đủ các trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Luật Giao thông ĐTNĐ, nhằm chấn chỉnh, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT đường thủy.

Trong 7 tháng đầu năm 2017, qua tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An đã phát hiện 1.186 trường hợp vi phạm Luật Giao thông ĐTNĐ, trong đó xử phạt theo thủ tục đơn giản 260 trường hợp; ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền cấp Trạm là 628 trường hợp; đã thực hiện quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền 575 trường hợp, chưa thực hiện quyết định xử phạt 53 trường hợp…

Bên cạnh đó, Cảnh sát đường thủy Trạm Thới An còn kết hợp với công an các phường ven sông tăng cường tuần tra, giám sát hoạt động của các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội trên sông. Ngày 4-7-2017, đang tuần tra trên tuyến sông Hậu, thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc, các trinh sát Trạm Thới An phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp tài sản. Lực lượng trinh sát lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật và chuyển cho Đội Phòng ngừa PC68, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy điều tra mở rộng. Hay như trước đó, ngày 21-6-2017, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hậu, lực lượng cũng đã phát hiện thuyền trưởng Võ Văn Tùng (SN 1972, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển sà lan vận chuyển 1.800 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, được giấu tại khoan hầm máy của sà lan. Toàn bộ hồ sơ và đối tượng cùng tang vật được chuyển cho Đội Cảnh sát kinh tế - Môi trường Công an quận Ô Môn lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 8 triệu đồng.              

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Phó Trưởng Phòng PC68 Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Đơn vị các đội, trạm nghiệp vụ luôn chủ động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy, nhất là hoạt động BKNS, bến thủy nội địa, phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Qua đó chủ động nắm tình hình, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động tuyến ĐTNĐ, giữ bình yên trên các tuyến sông”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết