02/11/2018 - 09:03

Giống hoa thạch thảo đỏ “cháy hàng” 

Nơi trồng thành công giống hoa này là cơ sở hoa kiểng Dì Bảy ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc. Bà Bảy cho biết, giống hoa này khó trồng, lần đầu bà trồng thử nghiệm hơn 200 cây nhưng hao hụt khoảng 50 cây, số còn lại ra hoa rất đẹp, những ngày qua, bà đã tung giống hoa này ra thị trường nhưng do số lượng ít và mới lạ nên nhiều người đến mua dẫn đến “cháy hàng”.


Hoa thạch thảo đỏ có màu đỏ trông rất bắt mắt. 

Được biết, giống hoa thạch thảo màu tím vài năm nay đã có một số hộ nông dân trồng nhưng giống hoa thạch thảo đỏ thì lần đầu tiên xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc. Hiện giá bán mỗi cây từ 30 - 35 ngàn đồng, cao hơn giống thạch thảo thường khoảng 10 ngàn đồng/cây, cây trồng hơn 3 tháng là có thể bán.

Theo Báo Đồng Tháp

Chia sẻ bài viết