10/04/2018 - 21:27

Giới trẻ nâng cao ý thức văn hóa giao thông 

Từ ngày 9-3 đến 9-4, Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp Công an quận Ninh Kiều ra quân tuần tra, hướng dẫn an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn quận. Theo anh Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, trong 1 tháng, vào giờ cao điểm (sáng từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút; chiều từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút), 24 đoàn viên phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông quận ra quân hướng dẫn giao thông tại chốt đèn các ngã ba, ngã tư: Cách Mạng Tháng Tám- Nguyễn Văn Cừ; Cách Mạng Tháng Tám- Phạm Ngũ Lão; Nguyễn Văn Cừ- Mậu Thân- Võ Văn Kiệt; Mậu Thân- 3 Tháng 2- Trần Hưng Đạo; Nguyễn Văn Linh- 3 Tháng 2; Nguyễn Văn Linh- Nguyễn Văn Cừ. Bên cạnh đó, Quận đoàn phát động đoàn viên, học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT và phát tờ rơi tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về ATGT: lái xe an toàn, diễu hành đường phố. Hiện Quận đoàn tiếp tục vận động xã hội hóa lắp đặt từ 5 đến 10 pa-nô tuyên truyền ATGT các tuyến đường chính.

Lãnh đạo Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ tặng nón bảo hiểm cho học sinh quận Ninh Kiều tại Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp với HEAD Honda Hóa tổ chức. Ảnh: CTV

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu khi gặp tai nạn và phòng chống đuối nước cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Bên cạnh giúp đoàn viên, thanh thiếu niên tìm hiểu các quy định Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, các bạn được thực hành xử lý những tình huống gặp phải khi tham gia giao thông, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu khi gặp người bị tai nạn giao thông… Anh Tăng Hoàng Đa, Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, cho biết, trong tháng 3, Huyện đoàn phối hợp tập huấn lái xe an toàn và tuyên truyền ATGT cho khoảng 4.000 đoàn viên, thanh niên và học sinh các trường. Hay như Quận đoàn Bình Thủy lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng trên 3,7km đường giao thông, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Các cơ sở Đoàn của quận phát quang bụi rậm, che khuất tầm nhìn, góp phần đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.  

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Thành đoàn và Ban ATGT TP Cần Thơ, từ nay đến cuối năm 2018, hai đơn vị phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ATGT. Cụ thể, Thành đoàn sẽ triển khai mô hình điểm tuyên truyền “Các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT trên đường thủy nội địa” tại các bến khách ngang sông; tổ chức Ngày hội “Toàn dân với văn hóa giao thông” với nhiều hoạt động: Hội thi tiểu phẩm “Sinh viên với văn hóa giao thông”, hội thi biểu diễn thời trang “Thiếu nhi với ATGT”, thi vẽ tranh cổ động. Qua đó, giúp giới trẻ nâng cao ý thức văn hóa giao thông.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết