04/08/2018 - 18:09

Giới thiệu cuộc thi Tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị” dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam 

(CT) - Ủy ban Dân tộc phối hợp Ban Dân tộc thành phố, Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức chương trình hội thảo giới thiệu về cuộc thi Tìm kiếm "Ý tưởng chuỗi giá trị" dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi tìm hiểu các thông tin về Cuộc thi.

Cuộc thi do Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Australia tài trợ (thông qua Chương trình hợp tác Đối tác Australia – Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2). Cuộc thi nhằm hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng đổi mới, sáng tạo của người DTTS Việt Nam theo định hướng phát triển thị trường và chuỗi giá trị sản phẩm. Hỗ trợ người DTTS với trọng tâm nâng cao vai trò, năng lực phụ nữ và thanh niên DTTS trong công cuộc thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho bản thân và cộng đồng. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy thế mạnh các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các DTTS Việt Nam. Cuộc thi chia làm 2 vòng: Lựa chọn các ý tưởng dự án (hạn cuối 31-8); Hỗ trợ phát triển ý tưởng thành dự án hoàn chỉnh…

Tại hội thảo, các đại biểu nghe Ban Tổ chức giới thiệu nội dung và thể lệ Cuộc thi và phân tích về "Chuỗi giá trị" trong khởi nghiệp và phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS. Các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mô hình khởi nghiệp thành công của bà Nguyễn Thị Kim Chi, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xã hội AGICHAM- KIMCHI với mô hình Xây dựng nhà truyền thống dân tộc Chăm - An Giang"; thảo luận, trao đổi ý kiến, giải đáp các thắc mắc liên quan nguyên tắc, thể lệ cuộc thi…

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết