02/04/2018 - 22:16

Giết người vì bị can ngăn tình cảm, lãnh án tử hình 

(CT) - Ngày 2-4-2018, HĐXX-TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Lực (SN 1970, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) án tử hình về tội giết người.

Bị cáo Lực tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng VKSND TP Cần Thơ, năm 2014, Lực quen biết hai chị em Cao Thị Kiều Liên và Cao Thị Tuyết Nhung. Một thời gian sau, Lực và chị Liên nảy sinh tình cảm yêu đương nhưng chị Nhung (em ruột của Liên) nhiều lần ngăn cản vì Lực và Liên đã lập gia đình nên cả hai yêu nhau là không đúng. Từ đó, Lực sinh lòng căm ghét chị Nhung.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 2-11-2017, Lực chuẩn bị sẵn ống tre, đoạn dây điện và con dao Thái Lan, rồi đến quán chị Nhung, thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Khi đến nơi, Lực nhìn thấy quán chị Nhung còn buôn bán nên ngồi gần đó để chờ. Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 3-11-2017, Lực trèo qua rào, lẻn vào trong nhà. Lúc này, chị Nhung nghe tiếng động, thức giấc. Lập tức, Lực rút dao đâm chị Nhung liên tiếp nhiều nhát. Cùng lúc đó, chị Liên tri hô, Lực tiếp tục dùng tay bóp cổ chị Liên. Chị Nhung nhào đến ôm Lực, khiến cả ba người té ngã xuống đất.

Chị Nhung được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Gây án xong, Lực bỏ trốn. Đến 5-11-2017, Lực bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

H.Y

Chia sẻ bài viết