12/11/2015 - 21:54

Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam – Campuchia

(CT) - Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, ngày 12-11-2015, Đoàn Bộ văn hóa và nghệ thuật Campuchia do bà Men Kossony - Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật - làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Tiếp đoàn có ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Sóc Trăng.

    Ông Lâm Văn Mẫn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng,  tặng quà cho bà Men Kossony- Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia. 

Thông tin với Đoàn tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng trong những năm qua, ông Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư chính sách dân tộc vùng đồng bào Khmer đã giúp cuộc sống đồng bào Khmer Sóc Trăng ngày càng được nâng lên. Chính quyền địa phương cũng quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Khmer Sóc Trăng tổ chức các lễ hội truyền thống của dân tộc như: Lễ hội Cúng trăng-Đua ghe Ngo Ok-Om-Bok, Sene Đônta, Dâng bông…. Một số loại hình văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer như: Sân khấu Dù kê, Rô băm, Lakhon Bassac (kịch nói Basắc)… cũng được quan tâm đầu tư, giữ gìn và phát triển toàn diện. Năm 2014, tỉnh cũng đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận loại hình "Nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam bộ" là di sản văn hóa cấp quốc gia; đồng thời làm hồ sơ khoa học trình UNESCO đưa vào di sản văn hóa phi vật thể…

Bà Men Kossony - Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cũng thông tin về tình hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật của nước Campuchia từ năm 1979 đến nay và bày tỏ sự vui mừng được Bộ Văn hóa Việt Nam tạo điều kiện tốt để Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia thực hiện "Tuần lễ văn hóa Campuchia" tại Việt Nam; có dịp giao lưu, biểu diễn ở TP Hồ Chí Minh và Sóc Trăng. Bà Men Kossony cho rằng đây là một hoạt động giao lưu có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước; góp phần tích cực củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển của Nhà nước và nhân dân hai nước. Bà cũng hy vọng tỉnh Sóc Trăng sẽ cử Đoàn nghệ thuật sang Campuchia lưu diễn.

Theo kế hoạch, tối 12-11, Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia sẽ biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng; tối 13-11, đoàn sẽ biểu diễn phục vụ đồng bào Khmer tại Chùa Bốn Mặt ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam lần này diễn ra từ ngày 8 đến14-11-2015, tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa Nghệ thuật Vương quốc Campuchia tổ chức, nhằm giới thiệu những nét độc đáo, cổ truyền của nghệ thuật Campuchia, qua đó góp phần tăng cường sự đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Tin, ảnh: LÝ THEN

Chia sẻ bài viết