23/01/2018 - 09:40

Giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều vừa tổ chức giao lưu “An toàn giao thông (ATGT) cho nụ cười trẻ thơ” cấp quận năm học 2017-2018. Có 55 thí sinh là giáo viên và học sinh các lớp 3, 4, 5 thuộc các trường tiểu học trên địa bàn quận tham gia.

Phần thi giảng dạy tiết học chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” của thầy Đỗ Trung Quốc. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Phần thi giảng dạy tiết học chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” của thầy Đỗ Trung Quốc. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Các thí sinh (giáo viên) trải qua 2 phần thi: Lý thuyết (trắc nghiệm kiến thức về ATGT và bài tự luận) và thực hành (tổ chức thực hành giảng dạy 1 bài (15 phút) trong giáo trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”) theo định hướng đổi mới phương pháp và tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. Học sinh tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức ATGT và bài viết tự luận từ 10 đến 15 dòng. Nội dung các phần thi xoay quanh kiến thức Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt các nhóm biển báo hiệu giao thông đường bộ; quy định việc đi bộ đúng luật; điều khiển phương tiện theo đúng phần đường, làn đường quy định; việc dừng, đỗ trên các tuyến đường nội thị, quốc lộ và tại các giao lộ, chốt đèn tín hiệu giao thông; quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, cho trẻ từ 6 tuổi trở lên... Bài tự luận của giáo viên chia sẻ kinh nghiệm triển khai tài liệu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT...      

Kết  quả, giải tập thể: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đạt giải Nhất; Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đạt giải Nhì; Trường Tiểu học Võ Trường Toản đạt giải Ba. Giải cá nhân: thầy Đỗ Trung Quốc, giáo viên lớp 5, Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, đạt giải Nhất; thầy Thái Đặng Bảo Tín, giáo viên lớp 3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, đạt giải Nhì. Thầy Đỗ Trung Quốc chia sẻ: “Qua xem nội dung, thể lệ giao lưu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, tôi soạn giáo án với chủ đề “Ngồi an toàn trong ô tô và trên thuyền” dựa vào các quy định Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các lỗi thường gặp, đặt câu hỏi để học sinh trả lời. Khi được Ban Giám hiệu trường phê duyệt, tôi tập hợp 20 học sinh lớp chủ nhiệm để hướng dẫn tham khảo tài liệu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”; tổ chức dạy thử tại trường để Ban giám hiệu và giáo viên nhận xét, góp ý...”.

Cô Quách Thị Thu Hương, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều, đánh giá: “Các thí sinh đầu tư, chuẩn bị tốt hình thức, kỹ năng và phương pháp dạy học; sưu tầm tranh, ảnh gắn kết bằng công nghệ thông tin rất sinh động, giúp học sinh dễ nhận biết, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng ATGT và vận dụng vào thực tế. Trong phần thi trắc nghiệm, các thí sinh trả lời bám sát nội dung, chủ đề ban tổ chức đề ra... Hy vọng, qua giao lưu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” này, các thí sinh sẽ là tuyên truyền viên tích cực các thông điệp quy định về ATGT”.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết