17/01/2018 - 22:00

Giáo dục ý thức văn hóa giao thông cho thanh thiếu nhi 

Thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT)”, giai đoạn 2018-2022, đầu năm 2018, Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện đảm bảo trật tự ATGT.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” cùng các tiêu chí cụ thể; đẩy mạnh hoạt động các đội thanh niên xung kích, tham gia tuyên truyền về ATGT, hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông; giúp đỡ người bị tai nạn, tham gia điều tiết, xóa các điểm đen về tai nạn giao thông, đồng thời, duy trì và nhân rộng mô hình cổng trường ATGT, bến đò ngang an toàn.

Thiếu nhi tham gia thi vẽ tranh về an toàn giao thông. Ảnh: CTVThiếu nhi tham gia thi vẽ tranh về an toàn giao thông. Ảnh: CTV

Tháng 1-2018, nhiều cơ sở Đoàn sôi nổi tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATGT. Theo anh Tăng Hoàng Đa, Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, hưởng ứng Năm ATGT với chủ đề: “ATGT cho trẻ em”, Huyện đoàn phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh 6 trường tiểu học và THCS trong huyện. Hơn 3.000 học sinh được phổ biến các quy định về ATGT: đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông; không chạy xe quá tốc độ cho phép... Qua đó, giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, từng bước xây dựng cho học sinh văn hóa giao thông.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn - Hội thuộc Quận đoàn Ninh Kiều sẽ đổi mới các hoạt động tuyên truyền về ATGT, giúp thanh thiếu niên, học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. Em Nguyễn Thiên Khương, Liên đội trưởng Liên đội Trường THCS An Hòa 1, chia sẻ: “Liên đội trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền về ATGT dưới hình thức tiểu phẩm, múa cổ động hoặc thi vẽ tranh về văn hóa giao thông. Qua đó, giúp chúng em dễ hiểu và dễ nhớ các quy định về ATGT”.

 Các cấp bộ Đoàn toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu niên; đổi mới hoạt động tuyên truyền về ATGT, giúp các bạn trẻ hình thành ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết