29/03/2018 - 10:14

Giá khoai lang tím Nhật giảm mạnh 

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân (Vĩnh Long), hiện nay, giá khoai lang tím Nhật tại địa phương đang giảm mạnh.

Nông dân Bình Tân đang thu hoạch, phân loại khoai trên đồng.

Cụ thể, nếu trong các tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018 có thời điểm giá đạt mức 1.200.000 đ/tạ (60kg); sau đó đến trung tuần tháng 3 này còn 800.000- 850.000 đ/tạ thì tại thời điểm này, giá chỉ 600.000 đ/tạ. Với mức giá cao, trừ các khoản chi phí và trồng trên đất nhà, người trồng có lời trên 15.000.000 đ/công; còn với mức giá hiện tại, lời chỉ khoảng 6.000.000 đ/công.

Theo nhận định của ngành chức năng, giá khoai có thể còn ở mức thấp trong thời gian tới do thị trường xuất tiểu ngạch không “ăn hàng” mạnh như trước. Nhằm tránh nguy cơ thua lỗ, hiện bà con tập trung thu hoạch rộ trên đồng.

Mỗi năm, huyện Bình Tân phấn đấu ổn định diện tích khoai từ 10.500- 11.000ha, ước sản lượng đạt từ 300.000- 400.000 tấn/năm. Khoai được trồng nhiều tại các xã: Thành Lợi, Thành Đông, Thành Trung, Tân Thành, Tân Hưng, Tân Lược, Tân An Thạnh và một phần của 2 xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh. Trong đó, cánh đồng mẫu xã Thành Đông với diện tích hơn 30ha được sản xuất theo quy trình GlobalGAP, năng suất bình quân 30 tấn/ha (giống tím Nhật) cho lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình từ 1,5- 2 lần (do giảm được lượng phân bón, chi phí thuốc bảo vệ thực vật và có nhiều khoai thịt đạt tiêu chuẩn loại I xuất khẩu).

Theo Báo Vĩnh Long

Chia sẻ bài viết