11/08/2018 - 09:20

Giả danh giảng viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ đi lừa đảo 

(CT)- Ngày 9-8-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Bá Phước (SN 1982, không nghề nghiệp, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Phong Điền đã điều tra, xác minh: Ngày 2-12-2017, Nguyễn Bá Phước giả danh là giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tự giới thiệu quen biết nhiều người trong ngành công an. Phước hứa hẹn sẽ giúp Nguyễn Thanh Đ. (ngụ phường An Khánh, Ninh Kiều) lấy biển số xe ô tô đẹp với giá 100 triệu đồng. Phước yêu cầu anh Đ. chuyển vào tài khoản của Phước trước 60 triệu đồng, sau khi có biển số, anh Đ. sẽ đưa số tiền còn lại. Tuy nhiên, sau khi anh Đ. chuyển tiền vào tài khoản của Phước thì Phước biến mất, chiếm đoạt luôn 60 triệu đồng. Trước đó, vào năm 2014, cũng với thủ đoạn giả danh trên, Phước đã lừa gạt “hứa hẹn” giúp chị Đặng Thị Thu H. (ngụ An Khánh, Ninh Kiều) vào ngành công an với giá 150 triệu đồng và hứa giúp con ông Nguyễn Văn L. (ngụ xã Nhơn Ái, Phong Điền) đi nghĩa vụ công an (phục vụ có thời hạn trong ngành công an) với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi các nạn nhân đưa tiền thì Phước biến mất, chiếm đoạt luôn số tiền trên.

Quá trình điều tra cho thấy Phước còn liên quan đến nhiều vụ án khác trên địa bàn TP Cần Thơ. Công an huyện đang tiếp tục mở rộng điều tra.

S.H

Chia sẻ bài viết