28/05/2018 - 05:45

Ghen tuông, chém vợ rồi xô xuống sông 

(CT)- Chiều 27-5-2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết khoảng hơn 0 giờ cùng ngày, các trinh sát của phòng đã bắt được đối tượng có hành vi giết người Huỳnh Kim Thiện (SN 1965, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai).

Huỳnh Kim Thiện và bà Cao Thị Nga (SN 1967) là vợ chồng, sinh sống tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai bằng nghề đưa đò. Khoảng năm 2016, giữa hai vợ chồng bà Nga thường xảy ra mâu thuẫn đánh nhau vì ông Thiện nghi bà Nga ngoại tình. Ông Thiện đã 2 lần dùng xà beng đánh gãy tay và dùng dao cắt đứt tai phải của bà Nga. Vì vậy, khoảng tháng 12-2017, cả hai đã nộp đơn ra tòa xin ly hôn và TAND huyện Thới Lai đã hòa giải 1 lần nhưng không thành.

Khoảng 14 giờ ngày 22-5, Thiện cầm dao Thái Lan kêu bà Cao Thị Ánh Nguyệt (chị ruột bà Nga, nhà cạnh bên) nói: “Em đi rình nó (bà Nga), thằng nào mà chở nó là em đâm chết 2 người luôn…”, rồi Thiện ném con dao xuống đất và lấy xe máy bỏ đi. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Thiện quay trở lại nhà tiếp tục cự cãi với bà Nga nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Thiện lấy xe bỏ đi đến 17 giờ thì về nhà chuẩn bị 2 túi quần áo, bà Nga ở dưới đò đưa khách qua sông như bình thường.

Lúc 0 giờ 3 phút, ngày 23-5, bà Nguyệt và chồng nghe tiếng la của bà Nga nên chạy sang chiếc đò nơi bà Nga ngủ thì thấy nhiều vết máu nhưng không thấy bà Nga và ông Thiện ở đâu nên báo cơ quan chức năng. Lúc 2 giờ 47 phút, ông Thiện điện thoại cho con trai tên Huỳnh Hữu Hạnh cho hay đã đập bà Nga và đạp xuống sông. Đến 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân phát hiện xác bà Nga nổi tại bến đò Trường Mầm non Đông Thuận.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 cây búa có dính màu nâu nghi máu. Khám nghiệm tử thi phát hiện trên người bà Nga có 18 vết thương. Nguyên nhân nạn nhân chết do ngạt nước.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn, lực lượng chức năng đã truy tìm. Đến hơn 0 giờ ngày 27-5, Thiện về thăm mộ vợ thì bị trinh sát phát hiện truy đuổi trên tuyến Quốc lộ 60C đến địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thì Thiện bị tai nạn giao thông và bị bắt.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

S.HÀ

Chia sẻ bài viết