21/11/2018 - 09:07

EU thành lập trường tình báo chung

Liên minh châu ÂU (EU) hôm 19-11 đã thông qua kế hoạch thành lập một trung tâm huấn luyện tình báo chung nhằm tăng cường hợp tác quân sự sau khi Anh rời khỏi EU.

Tuy nhiên, Anh, Đan Mạch và Malta không tham gia dự án này, bởi Luân Đôn cho rằng nó sẽ làm suy yếu “liên minh tình báo 5 mắt” gồm Anh, Mỹ, Úc, Canada và New Zealand.

Theo Telegraph, trung tâm nói trên sẽ được đặt tại Síp, đảm trách việc đào tạo nhân viên tình báo cho các nước EU, có sự hợp tác với các cơ quan tình báo quốc gia cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Động thái trên được đưa ra sau khi lãnh đạo Pháp và Đức trong các bài phát biểu gần đây nói rằng châu Âu cần phải có trách nhiệm hơn đối với nền quốc phòng của mình. Đặc biệt, hôm 18-11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo EU có nguy cơ trở thành “đồ chơi” của các cường quốc khác nếu không có một chính sách quốc phòng chung.

HOÀNG NAM

 

Chia sẻ bài viết