Bước sang tháng 7 của năm 2018, trong điều kiện hoạt động khó khăn nhiều hơn thuận lợi, ngành dân số thành phố tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình.
Cán bộ dân số phường An Thới, quận Bình Thủy, tư vấn lợi ích các biện pháp KHHGĐ cho chị em.
Nỗ lực trong khó khăn
Ông Nguyễn Phước Thiện, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) quận Thốt Nốt chia sẻ, 6 tháng đầu năm 2018, quận hoàn thành kịp tiến độ các chỉ tiêu đề ra của chương trình dân số. Năm 2018, Thốt Nốt có chính sách hỗ trợ thêm 30.000 đồng/cộng tác viên/tháng thực hiện thu thập thông tin cơ sở; hỗ trợ mỗi đối tượng đình sản 350.000 đồng. Trong chiến dịch, Trung tâm đẩy mạnh công tác phối hợp, ký kết với các đơn vị ban, ngành thành viên; phối hợp với Đài truyền thanh kịp thời đưa tin về thời gian cao điểm chiến dịch, các dịch vụ cung cấp cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ cũng như các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó, các phường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tư vấn các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ.
Hưởng ứng kế hoạch của thành phố, từ ngày 15-5 đến 30-6, quận thực hiện cao điểm Chiến dịch truyền thông dân số. Qua thời gian cao điểm, quận hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu năm, riêng chỉ tiêu đình sản, thuốc cấy và vòng, đạt tiến độ theo chỉ tiêu. Tuy nhiên, theo đại diện ngành dân số quận Thốt Nốt, trong chiến dịch, quận cũng gặp nhiều khó khăn, như thiếu thuốc điều trị phụ khoa, thiếu kinh phí thực hiện chỉ tiêu đình sản, chỉ tiêu thuốc cấy khó vận động xã hội hóa do chi phí cao…
Huyện Vĩnh Thạnh cũng có nhiều nỗ lực trong công tác dân số - KHHGĐ trong nửa đầu năm 2018. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Vĩnh Thạnh cho biết, huyện chú trọng công tác tuyên truyền. Ngay đầu năm, Trung tâm ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị để tuyên truyền về các quy định, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân số - KHHGĐ.
Tuy nhiên, huyện Vĩnh Thạnh cũng gặp một số khó khăn, như chỉ tiêu sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Vĩnh Thạnh xa trung tâm thành phố, muốn được tiếp cận dịch vụ miễn phí trong chương trình sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của thành phố, người dân phải đến Bệnh viện Phụ sản, rất xa xôi so với quãng đường đến TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Mặc dù khó khăn, nhưng địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu chưa đạt để nỗ lực hoàn thành thời gian tới; đồng thời, củng cố đội ngũ cộng tác viên, nâng cao kỹ năng vận động và thu thập thông tin, đồng thời hoàn thiện mạng điện tử của ngành, đáp ứng nhiệm vụ cơ bản của công tác dân số; tiếp tục duy trì các mô hình.
Cần có giải pháp chủ động
Thời gian qua, ngành dân số thành phố Cần Thơ hoạt động trong điều kiện kinh phí từ Trung ương bị cắt giảm và chậm cấp, ảnh hưởng đến việc thực hiện các kế hoạch chương trình của ngành. Cụ thể, kinh phí từ chương trình mục tiêu y tế - dân số năm 2017 mãi đến giữa năm 2018 mới cấp cho cả hai năm, cùng với nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ, tổng cộng gần 8 tỉ đồng. Thế nên, đến tháng 7 này, ngành mới giải ngân được gần 1,4 tỉ đồng, đạt 17,17% kế hoạch.
Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Ngọc Đảnh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ, chia sẻ, cùng với các hoạt động chuyên môn, tháng 7 này, Chi cục sẽ tập huấn cho mạng lưới cộng tác viên dân số ở các xã, phường; tiếp tục lồng ghép, tuyên truyền, vừa hoàn thành chỉ tiêu về dân số - KHHGĐ, vừa tuyên truyền các mô hình nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới. Chi cục trưởng cũng đề nghị các địa phương tích cực hoàn thành chỉ tiêu năm cũng như hoàn thành kế hoạch giải ngân kinh phí đảm bảo kịp tiến độ.
Cụ thể kết quả thực hiện chỉ tiêu dân số - KHHGĐ tính đến 30-6-2018: tỷ số giới tính khi sinh là 107 trai/100 trẻ gái; kết quả sàng lọc sơ sinh, có hơn 3.600 trẻ được thực hiện, đạt gần 47% kế hoạch năm; sàng lọc trước sinh, có hơn 3.800 thai phụ thực hiện, đạt 81,5%. Riêng các biện pháp KHHGĐ: thuốc tiêm, thuốc uống và bao cao su đạt trên 100% kế hoạch năm; so với kế hoạch năm, triệt sản đạt gần 45%, dụng cụ tử cung đạt hơn 58%, thuốc cấy đạt 63%.
Bác sĩ Huỳnh Văn Nhanh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, ghi nhận: “Trong điều kiện khó khăn, những kết quả đạt được của ngành dân số thành phố là rất đáng khích lệ”. Theo ông Huỳnh Văn Nhanh, Chi cục tham mưu tốt cho Sở Y tế thành phố, cũng như Trung tâm Dân số - KHHGĐ các quận, huyện cũng tham mưu tốt cho chính quyền địa phương, ban hành nhiều văn bản, hỗ trợ kinh phí thực hiện.
Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cũng lưu ý, các đơn vị chỉ tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu KHHGĐ mà chưa chú trọng duy trì và phát triển các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số. Đồng thời, các địa phương cần có kế hoạch đảm bảo giải ngân kịp tiến độ kinh phí được cấp cho cả 2 năm. Dự kiến năm tới, Tổng cục Dân số - KHHGĐ sẽ cắt hẳn không hỗ trợ các phương tiện tránh thai miễn phí cho các tỉnh, thành có mức sinh thấp, trong đó có Cần Thơ. Do vậy, ngành dân số thành phố phải chủ động đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa ý thức cộng đồng về việc tự chi trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ, chủ động nguồn cung cấp các dịch vụ, phương tiện cho cộng đồng…
THU SƯƠNG