05/06/2018 - 21:48

Đường dân sinh không đảm bảo an toàn giao thông      

Hơn một năm qua, tuyến đường dân sinh cặp chân cầu Bình Thủy 3- thuộc khu vực 3, phường Long Hòa, quận Bình Thủy- hư hỏng nặng, mặt đường bị bong tróc tạo thành nhiều hố. Gần đây, những cơn mưa đầu mùa khiến đoạn đường này thêm xuống cấp trầm trọng. Cùng với những ổ gà lởm chởm, xuất hiện hố nước lớn choáng hết mặt đường. Chị Mai Ngọc Yến, người dân ở đây, kể: “Tháng 4 vừa rồi, một phụ huynh chở con đi học ngang qua đoạn đường này, do đá bụi gây trợt bánh xe nên bị ngã, trầy xước khắp người”. Còn chị Trần Thu Hồng, bán trái cây đầu đoạn đường than phiền: “Gần tháng nay, mặt đường xuất hiện hố nước lớn, gây khó khăn cho việc đi lại. Tuần rồi, một phụ nữ mang thai chạy xe đến đây rồi không dám đi qua, phải nhờ người nhà của tôi chạy xe qua đoạn đường này giùm, còn cô ấy thì đi bộ. Tôi mong ngành chức năng sớm sửa chữa mặt đường giao thông an toàn, thuận tiện”.

Tuyến đường hư hỏng nặng, gây nhiều khó khăn cho người dân mỗi khi lưu thông ngang qua.

Thực tế, tuyến đường này có nhiều xe tải trọng lượng lớn chở vật liệu xây dựng thường lưu thông ngang qua. Trong khi đó, đường không có hệ thống thoát nước, mỗi khi mưa là bị ngập nghẹt nên càng nhanh xuống cấp. Ông Mai Văn Điều, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hòa, cho biết: “Tháng 4-2017, UBND phường đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy đến kiểm tra, khảo sát mức độ hư hỏng của tuyến đường này”. UBND quận cũng đã có công văn đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố giặm vá, nâng cấp tuyến đường. Thế nhưng đến nay, tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa và ngày càng xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông. 

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết