18/05/2018 - 07:29

Dùng mạng xã hội lan tỏa việc làm đẹp 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phát động Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội (MXH). Theo đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sẽ đăng tải, chia sẻ những tin tức, câu chuyện, hành động đẹp, thể hiện lòng yêu nước; tấm gương người tốt - việc tốt, những bạn trẻ vượt khó, học tốt, làm nhiều việc giúp ích cộng đồng… Qua đó, góp phần lan tỏa lối sống trách nhiệm và truyền cảm hứng về việc làm đẹp, có ích cho xã hội.

Kết nối những tấm lòng tình nguyện

Bén duyên với các hoạt động tình nguyện từ thời sinh viên (SV), anh Lê Văn Thái (phường Phú Thứ, quận Cái Răng), nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ, tiếp tục gắn bó công tác xã hội địa phương. Tuy bận rộn công việc nhưng anh Thái tham gia và vận động mọi người hưởng ứng hầu hết hoạt động do Đoàn phường và Hội Chữ thập đỏ phường phát động. Anh Thái chia sẻ: "Tôi tận dụng MXH để kêu gọi, tập hợp bạn bè tham gia các hoạt động xã hội- từ thiện, như: hiến máu tình nguyện, vận động hỗ trợ quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hay như các buổi lao động vệ sinh môi trường... thu hút khá nhiều bạn trẻ". Để tiện lợi, anh còn thành lập nhóm trên MXH thông tin về thời gian, nội dung hoạt động, địa điểm tổ chức, từ đó ĐVTN dễ theo dõi, nắm bắt thông tin dễ dàng và nhanh chóng. Anh Thái ghi lại hình ảnh và chia sẻ trên MXH mỗi hoạt động tình nguyện, lợi ích từ những phần việc thanh niên. Qua đó, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Đỗ Thị Hồng Bích, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia hoạt động sơn sửa trường học tại quận Thốt Nốt (Ảnh do nhân vật cung cấp).
Đỗ Thị Hồng Bích, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham gia hoạt động sơn sửa trường học tại quận Thốt Nốt (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Nguyễn Thị Ngọc Diễm, SV ngành Luật, Liên Chi hội (LCH) phó LCH SV Bến Tre (Trường Đại học Tây Đô), chia sẻ, hầu như mỗi SV sử dụng ít nhất một MXH, phổ biến nhất là zalo, facebook. Đó là điều thuận lợi để Diễm phổ biến kế hoạch tổ chức các hoạt động, phong trào SV. Theo Diễm, LCH đang phát động hội viên vận động quà tặng, hỗ trợ cơ sở vật chất tạo sân chơi cho trẻ em dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và vận động khoảng 60 phần quà tặng gia đình chính sách dịp hè sắp tới. Thông qua các fanpage LCH, Diễm dễ dàng theo dõi quá trình các bạn vận động đóng góp để kịp thời đôn đốc, đảm bảo hoạt động đúng tiến độ. Diễm bộc bạch: "Chúng tôi khuyến khích các bạn chia sẻ những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa để truyền thông điệp tuổi trẻ hãy sống có ích và trách nhiệm vì cộng đồng. Mỗi người một tin tốt, một chuyện ý nghĩa để lan tỏa lối sống đẹp". 

Để cuộc sống ý nghĩa hơn

 

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên MXH, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn các cấp bộ Đoàn xây dựng các fanpage; vận động cán bộ, ĐVTN tích cực tham gia chia sẻ, bình luận, đăng tải các thông tin chính thống, tích cực, các hành động, câu chuyện đẹp. Đối với các trường hợp điển hình, hành động dũng cảm, nghĩa cử cao thượng cần có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời, phù hợp.

Trong các hội nghị giao ban an ninh tư tưởng trong ĐVTN, nhiều cán bộ Đoàn chia sẻ rằng, một bộ phận người trẻ chạy theo những trào lưu không lành mạnh trên MXH. Đương nhiên, MXH không có lỗi, lỗi là ở người sử dụng thiếu ý thức, kỹ năng hoặc chưa được định hướng, hướng dẫn sử dụng hiệu quả. Trái lại, khá nhiều bạn trẻ tận dụng MXH làm được nhiều việc hữu ích cho cộng đồng. Điển hình như, MXH giúp Đỗ Thị Hồng Bích, SV ngành Luật Hành chính (Trường Đại học Cần Thơ) kết nối những tấm lòng thiện nguyện, kêu gọi nhiều mạnh thường quân đóng góp hàng trăm phần quà cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa. Gần 10 ngày qua, cô chia sẻ trên MXH vận động hỗ trợ chi phí tổ chức chương trình "Vẽ nên những ước mơ cho em" tại trường tiểu học ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Kết quả, vận động gần 250 quyển tập, 1 triệu đồng và hàng chục phần quà nhu yếu phẩm tặng trẻ em mồ côi, người già neo đơn.

Khoảng cuối tháng 3, thông qua MXH Câu lạc bộ (CLB) Hành trình đỏ, Bích biết trường hợp nam thanh niên quê tỉnh Tây Ninh nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy do sốc hồng cầu vì căn bệnh ung thư máu và cần gấp lượng máu hiếm. Bích chủ động liên hệ với CLB tìm hiểu và bắt xe lên TP Hồ Chí Minh để kịp thời giúp nam thanh niên đang nguy cấp. Hồng Bích tâm sự: "Mỗi khi làm việc hữu ích cho cộng đồng, tôi cảm thấy hạnh phúc và như có thêm động lực để tiếp tục có mặt ở nhiều hoạt động tình nguyện".

Cũng như Bích, hiện nay có hàng chục CLB, đội, nhóm tình nguyện ra đời, đa số tận dụng MXH là kênh hữu ích để tổ chức tuyên truyền, kết nối hội viên. Những bạn trẻ này tập trung hướng đến lợi ích cộng đồng: chăm lo người nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ, người già neo đơn… Trên MXH, những hoạt động các CLB, đội, nhóm này góp thêm cho đời câu chuyện đẹp, thắm đượm nghĩa tình.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết