24/03/2015 - 21:05

CÁI RĂNG

Đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào thực chất

Qua 4 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03-CT/TW), quận Cái Răng đã xây dựng 407 mô hình dân vận khéo, mang lại hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, đã kịp thời tuyên dương, khen thưởng 372 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến cấp quận. Tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Quận ủy Cái Răng đã tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm và tuyên dương 48 tập thể và 97 cá nhân có thành tích trên các lĩnh vực...

Thời gian qua, Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Việt Dũng đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị bằng việc đưa nội dung học tập tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tích hợp trong chương trình giảng dạy chính khóa và cả sinh hoạt ngoại khóa. Theo thầy Trịnh Nguyễn Thi Bằng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị luôn gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, gắn với các phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các Cuộc vận động lớn trong ngành, nhất là Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sự đồng thuận trong cha mẹ học sinh và toàn xã hội. Sau 4 năm, kết quả rõ nét nhất là chất lượng dạy và học của trường được nâng cao, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt, học lực khá giỏi đều tăng; tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm 2014 đạt 100%, tỷ lệ đậu cao đẳng, đại học đạt 38,11%... Riêng trình độ cán bộ, giáo viên nhà trường cũng được nâng lên. Hiện tại, toàn trường có trên 18% giáo viên có trình độ thạc sĩ, 10,5% giáo viên có trình độ Trung cấp Lý luận Chính trị, 5 giáo viên giỏi cấp thành phố, hơn 80% giáo viên giỏi cấp trường...

Đồng chí Vũ Thị Cánh, Bí thư Quận ủy Cái Răng (bìa trái) trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, các tập thể đã đăng ký 750 việc làm; cá nhân đảng viên đăng ký 6.120 phần việc cụ thể; 3.160 đoàn viên, hội viên đăng ký các việc làm thiết thực như: thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch", xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, không vi phạm pháp luật, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Qua đó, có 12 tập thể và 20 cá nhân được tuyên dương cấp quận, 20 tập thể và 55 cá nhân được tuyên dương cấp phường. Qua 4 năm, phường đã vận động xây dựng 20 tuyến đường, tổng kinh phí trên 6,5 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 3 tỉ đồng.

Nhận thấy tình hình đời sống hội viên CCB, cựu quân nhân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, do tình trạng sức khỏe, không nghề nghiệp ổn định và thiếu vốn sản xuất, với vai trò là Chi hội Phó Chi hội CCB khu vực Yên Bình, tháng 7-2013, chú Nguyễn Anh Dũng đã thành lập Tổ hợp tác đa ngành nghề, gồm: rửa xe, sửa xe, mua bán phụ tùng xe máy, gia công đồ sắt, đồ nhôm, mua bán vỏ ruột xe cũ, sản xuất xe kéo tay, với 16 thành viên là hội viên CCB trên địa bàn. Chú Dũng tâm sự: "Đa số các anh làm những ngành nghề khác nhau, chúng tôi tập hợp, liên kết lại... giúp tạo việc làm, tăng thu nhập; đồng thời có biện pháp hỗ trợ thiết thực đối với những trường hợp khó khăn. Sắp tới, Tổ hợp tác tiếp tục củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho hội viên, thu hút lao động ngoài nguồn... nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, bản chất tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ".

Không riêng ở Chi hội CCB khu vực Yên Bình, năm 2015, các cấp Hội CCB quận Cái Răng tiếp tục đẩy mạnh học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực gắn với triển khai thực hiện 4 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nổi bật như mô hình vận động cán bộ, hội viên và nhân dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện; thành lập 2 tổ phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở phường Lê Bình và Ba Láng; phát động cán bộ, hội viên CCB phường Phú Thứ trồng cây "nghĩa tình đồng đội", mô hình phát triển kinh tế hộ tại phường Thường Thạnh... Chú Nguyễn Văn Dưng, Phó Chủ tịch Hội CCB quận Cái Răng cho biết: "Chuyên đề học tập năm 2015, chúng tôi tâm đắc nhất nội dung "trung thực". Bởi có trung thực với Đảng, với tập thể và với chính mình sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động, từ đó, những việc làm theo sẽ đi vào thực chất, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của hội viên".

Đồng chí Vũ Thị Cánh, Bí thư Quận ủy Cái Răng cho biết: "Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng phát huy hiệu quả, đi vào chiều sâu, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, các ngành trong quận chú trọng việc đăng ký "làm theo" sát hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, đơn vị; kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; coi trọng việc chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm nhân rộng. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp...".

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết