11/04/2018 - 15:44

Dưa hấu trái mùa lợi nhuận gấp 4 lần trồng lúa 

Những năm gần đây, từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch, nhiều hộ nông dân xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau xuống giống vụ màu dưới chân ruộng thay cho vụ lúa, mang lại hiệu quả cao. Ngoài các loại màu như bí rợ, dưa leo, khổ qua thì dưa hấu được nhiều nông dân lựa chọn.

Anh Huỳnh Thanh Tâm, ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, tận dụng 3 công đất chuẩn bị xuống giống dưa hấu trái vụ. Những năm trước, anh chọn giống dưa hấu trái dài, trung bình 1 công dưa hấu anh thu lợi nhuận khoảng 7 triệu đồng. Anh Tâm chia sẻ: “Dưa hấu trái vụ tuy bỏ công chăm sóc, tưới tiêu nhiều hơn, nhưng bù lại, thời tiết nắng nóng, người dân ưa chuộng nên dễ tiêu thụ và có giá hơn, từ 8.000-10.000 đồng/kg”.

Dưa hấu trái vụ đem lại lợi nhuận gấp 3-4 lần so với vụ lúa.

Cũng như anh Tâm, nhiều năm liền, sau khi thu hoạch vụ lúa đông xuân, thay vì tiếp tục vụ lúa hè thu, ông Thái Văn Năm (ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm) xuống giống trồng 2 công dưa hấu, đạt hiệu quả kinh tế cao. Vụ dưa này, ông không trồng giống dưa hấu trái dài mà chuyển sang giống dưa hấu không hạt mặt trời đỏ theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ông Năm chia sẻ: “Trồng dưa hấu xen vụ hơn 2 tháng là có thu hoạch, còn trồng lúa thì hơn 3 tháng mới thu hoạch. Lợi nhuận từ vụ dưa hấu cao gấp 3-4 lần so với vụ lúa. Dưa không hạt VietGAP được thị trường ưa chuộng hơn. Từ vụ dưa đợt Tết, tui tận dụng sẵn bờ liếp, màng phủ để trồng, cũng giảm được một phần chi phí”. Theo ông Năm, trồng dưa vụ Tết tưới 3 lần/ngày thì dưa trái vụ phải tưới 4 lần.

Ông Nguyễn Thanh Thuỳ, Trưởng ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, cho biết: “Năm nay nông dân ấp Bà Điều xuống giống 2,5 ha dưa hấu trái vụ theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ nguồn nước tưới trong ao lắng dự trữ đợt Tết vẫn còn nên sau hơn 1 tuần xuống ruộng, dưa hấu của bà con vẫn phát triển tốt”.

Bà con nông dân xã Lý Văn Lâm trồng dưa hấu tập trung chủ yếu ở ấp Chánh, Bà Điều và Bào Sơn. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, mực nước dưới kinh mương đã cạn, nhiều nông dân không chủ động được nguồn nước tưới nên vẫn chưa thể xuống giống vụ dưa hấu.

Ông Nguyễn Mười Hai (ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm) đã chuẩn bị màng phủ và hạt giống gần 1 tháng nay. Nhìn 2 công đất sau nhà để trồng dưa đã khô cằn, ông Mười Hai lo lắng: “Trời còn nắng gắt quá, nếu xuống giống mà không đủ nước tưới thì cây sẽ bị héo, nhiễm mầm bệnh, dễ gây thiệt hại. Tui vừa sên xong cái đìa, đợi mưa xuống đủ nước tưới mới xuống giống”.

Ông Nguyễn Văn Nhàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lý Văn Lâm, cho biết: “Trồng dưa hấu trái vụ thay cho vụ lúa hè thu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vụ dưa năm trước, năng suất đạt khoảng 2,5 tấn/công. Tuy nhiên, năm nay, nắng nóng gay gắt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của dưa. Vì vậy, bà con cần chủ động được nguồn nước tưới tiêu và thời gian gieo trồng phù hợp để không ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất của dưa”.

Theo Báo Cà Mau

Chia sẻ bài viết