11/02/2018 - 17:43

Dưa hấu thỏi vàng “cháy hàng” dịp Tết 

(CT)- Ông Trần Thanh Liêm (63 tuổi, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy), cho biết: “Dự đoán nhu cầu từ thị trường, mùa dưa Tết năm nay, tôi dự kiến tung ra thị trường khoảng 350 cặp dưa hấu hình thỏi vàng để bán Tết. Tuy nhiên, khi đến thời điểm thu hoạch, do ảnh hưởng mưa trái mùa nên số lượng hao hụt rất lớn, chỉ còn 40 cặp xuất bán. Cầu vượt cung nên loại dưa này “cháy hàng” trong dịp Tết năm nay”.

 Ông Liêm và cặp dưa hấu thỏi vàng in chữ “Tài-Lộc”. Ảnh: MỸ THANH

Ông Liêm và cặp dưa hấu thỏi vàng in chữ “Tài-Lộc”. Ảnh: MỸ THANH

Mặc dù sản lượng ít nhưng giá bán của dưa hấu này vẫn không thay đổi so với năm trước. Cụ thể, dưa hấu loại 1 (khoảng 2kg/trái) có giá từ 3 – 3,5 triệu đồng/cặp; loại 2 (khoảng 1,7kg/trái) giá 2,5 triệu đồng/cặp; loại 3 (khoảng 1,5 kg/trái) có giá 2 triệu đồng/cặp. Trên thân trái dưa hấu thỏi vàng vẫn được khắc chữ “Tài - Lộc” như mọi năm. Do số lượng ít nên ông Liêm chỉ giao không quá 4 cặp/khách. Theo ông Trần Thanh Liêm, việc tạo hình dưa thỏi vàng rất khó khăn, vì trái nằm bên trong khuôn nên không thể biết trước được mức độ thành công như thế nào. Để có được trái dưa đẹp phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố thời tiết là quan trọng nhất.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết