26/05/2016 - 20:04

Du lịch hè - nhiều lựa chọn

Hè về, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người dân lại tăng cao. Những tour biển đảo hay cao nguyên có khí hậu se lạnh lên ngôi. Bên cạnh đó, những vườn cây xanh mướt, không gian yên bình của miền Tây Nam Bộ cũng được nhiều du khách chọn đến. Các công ty lữ hành đã xây dựng nhiều tour, tuyến hấp dẫn với hành trình thú vị.

* Từ nhu cầu của du khách

Tháng 5 đến tháng 8 hằng năm được xem là mùa cao điểm du lịch nội địa. Năm nay, nhiều người thích đổi gió ở các cao nguyên: Đà Lạt, Bà Nà, Mộc Châu, Sa Pa… hoặc chọn miền biển. Anh Công Minh (25 tuổi, phường Tân An, quận Ninh Kiều), cho biết: "Hè này, tôi cùng nhóm bạn đi Sa Pa. Ngoài việc tận hưởng không khí mát mẻ, tìm hiểu văn hóa vùng cao, tôi còn muốn chinh phục núi Hàm Rồng, leo đỉnh Fansipan". Trong khi đó, chị Hồng Thắm (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết gia đình chị chọn đi Nha Trang vì có biển, nhiều dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ nhỏ và giá cả phù hợp. Gia đình chú Hoàng Hải (phường An Lạc, quận Ninh Kiều) thì chọn tour Đà Nẵng: "Đà Nẵng có đủ núi, biển, dịch vụ giải trí. Tôi thích tắm biển, vợ tôi thích đi chùa, hai đứa nhỏ thì thích đi mấy khu vui chơi hiện đại". Với tour nội địa, du khách vẫn chọn những thành phố, điểm du lịch nổi tiếng như: Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long, Phú Quốc, Phú Yên, Nam Du…

Phan Thiết trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn dịp hè.

Đối với các tour nước ngoài, giới trẻ thường chọn các tour ngắn ngày (3-4 ngày) với các điểm đến Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia... Anh Duy Quang (phường An Hội, quận Ninh Kiều) cho biết: "Tôi chọn Thái Lan. Để tiết kiệm chi phí, tôi tranh thủ mua vé máy bay giá rẻ, tự lên kế hoạch cho chuyến du lịch, mua sắm". Nhiều bạn trẻ năng động thường chọn du lịch bụi, tự mình lên kế hoạch để tiết kiệm chi phí, đồng thời có không gian khám phá, trải nghiệm. Trong khi đó, gia đình thường có xu hướng chọn các tour Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc châu Âu. Chị Thu Hằng (phường An Phú, quận Ninh Kiều): "Gia đình tôi chọn đi Nhật vì muốn trải nghiệm văn hóa, ẩm thực độc đáo của quốc gia này".

* Đa dạng tour hè

Ông Thi Xương Tín, Phó tổng Giám đốc CanTho Tourist, cho biết: "Dịp hè, du khách thường chọn tour đi biển, chủ yếu từ khu vực miền Trung đổ vào với các điểm đến: Nha Trang, Phú Quốc, Nam Du…; còn các tour nước ngoài, du khách chủ yếu chọn Campuchia, Singapore. Hiện lượng khách đăng ký tour tại công ty tăng 25% so với cùng kỳ năm 2015". Nắm bắt nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, công ty đã thiết kế nhiều đường tour cho du khách lựa chọn: "Hà Nội- Tam Cốc- Hạ Long", "Hà Nội- Ninh Bình- Hạ Long - Sa Pa" (5-7 ngày), giá từ 4,88- 7,69 triệu đồng/ khách; "Đà Nẵng- Hội An - Bà Nà- Huế- Động Phong Nha", 5 ngày 4 đêm, giá từ 3,99 triệu đồng/ khách; các tour Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, từ 2-5 ngày, giá từ 2,2- 3,99 triệu đồng/ khách.

 Biển Nha Trang luôn đón chào du khách.

Trong khi đó, Vietravel giới thiệu các tour nội địa với hành trình mới: "Hà Nội - Yên Tử- Hạ Long- Hang Sửng Sốt- Titốp- Bái Đính- Tràng An", 4 ngày 3 đêm, giá từ 6, 99 triệu đồng/ khách; "Hà Nội- Lào Cai- Sa Pa- Chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan- Yên Tử- Hạ Long", 6 ngày 5 đêm, giá từ 8,89 triệu đồng/ khách… Với các hành trình này, du khách sẽ trải nghiệm những cung đường mới, đầy phiêu lưu với phong cảnh đẹp, nét văn hóa độc đáo của các dân tộc vùng cao. Bà Hồ Thị Diệu Hiền- Phó Giám đốc Vietravel Cần Thơ, cho biết: "Với tour nước ngoài, du khách chọn Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia... Lượng khách đăng ký tour năm nay tăng từ 10-15% so với cùng kỳ năm trước". Theo đó, Vietravel có các tour đang thu hút nhiều du khách: "Bangkok- Pattaya" (5 ngày) với giá 6,99 triệu đồng/ khách, "Sihanouk- Koh Rong Samloem:  Giải Nhiệt Mùa Hè" (3 ngày) với giá từ 3,09 triệu đồng/ khách.

Fiditour tập trung khai thác các tour nội địa biển đảo như: Côn Đảo, Phan Thiết, Phú Quốc, Nam Du, Bà Lụa hay Vịnh Hạ Long, Cô Tô, Cát Bà... và các cao nguyên Đà Lạt, Bà Nà, Sa Pa, Mai Châu... Đặc biệt, có các hành trình ngắn ngày (2-3 ngày): "Phú Yên- Hoa vàng trên cỏ xanh- Quy Nhơn- Tây Sơn hào kiệt", giá từ 3,09- 3,99 triệu đồng/ khách; "Phan Thiết- Mũi né- Tà Cú- Lâu đài rượu vang", giá từ 2,99 triệu đồng/ khách; "Ninh Chữ- Đảo Bình Hưng- Gốm Bàu Trúc- Vườn nho", giá 3,22 triệu đồng/ khách… Đối với tour nước ngoài, cùng với các tour truyền thống như: Thái Lan, Myanmar, Singapore… năm nay các tour trọn gói đi Nhật Bản, Hàn Quốc của Fiditour đã kín chỗ. Đây là những hành trình có chi phí vừa phải, thích hợp cho mọi đối tượng. Dịp hè, nước Nga lại chào đón hiện tượng đêm trắng thu hút nhiều du khách; hay Hoa Kỳ cũng trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn với hành trình siêu tiết kiệm. Ngoài ra, theo đánh giá của Fiditour, du khách cũng đang có xu hướng chọn quốc gia ở khu vực Bắc Âu (Na Uy, Ireland, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch) và Đông Âu (Ba Lan, Séc...). Khu vực này được xem là địa điểm lý tưởng cho các loại hình du lịch khám phá, phiêu lưu cũng như tận hưởng vẻ đẹp yên bình, cổ kính, ẩm thực địa phương đặc sắc..., nhất là đối với những du khách độc thân, trẻ tuổi. Theo đó, Fiditour giới thiệu nhiều tour hấp dẫn: "Đêm trắng nước Nga" (8 ngày), giá từ 46,99 triệu đồng/ khách; "Tokyo- núi Phú Sĩ- Nagoya" (6 ngày), giá từ 30,99 triệu đồng/ khách; "Khám phá hải trình Tây Ban Nha- Pháp- Ý với du thuyền Harmony of the Sea", (10 ngày), giá từ 89,9 triệu đồng/ khách; "Bờ Tây Hoa Kỳ" (7 ngày), giá từ 39,9 triệu đồng/ khách… Bà Trần Thị Bảo Thu- Giám đốc Phòng Tiếp thị & Truyền thông Fiditour, cho biết: "Hiện lượng khách đăng ký du lịch hè cùng Fiditour đang tăng từng ngày: tour nội địa tăng gần 15%, nước ngoài tăng khoảng 20%. Các tour khởi hành vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 đã kín chỗ. Dự kiến hè năm nay, lượng khách đăng ký tour tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái".

* Tour miền Tây hút khách

Hè đến, các vườn trái cây miền Tây cũng vào mùa. Theo đó, lượng khách đổ về miền Tây Nam bộ tăng. Ông Thi Xương Tín, Phó tổng Giám đốc CanTho Tourist, cho biết: "Lượng khách từ miền Bắc đổ về Cần Thơ nói riêng và miền Tây Nam bộ nói chung tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tham quan chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) bằng du thuyền đang được ưa chuộng. Sắp tới CanTho Tourist sẽ kết hợp với Làng du lịch Mỹ Khánh tiếp tục đưa thêm 3 du thuyền để khai thác loại hình này. Công ty cũng đang khảo sát tour du thuyền đi các tỉnh lân cận". Hiện CanTho Tourist có nhiều hành trình miền Tây để du khách lựa chọn: "Chợ nổi Cái Răng- vườn trái cây", "Chợ nổi Cái Răng- chợ nổi Phong Điền", giá từ 150.000 -560.000 đồng/ khách, tùy theo số lượng khách; "Xe đạp làng quê", giá từ 320.000-730.000 đồng/ khách; "Ninh Kiều- Cồn Sơn", giá từ 350.000 -840.000 đồng/ khách; "Cần Thơ- Tiền Giang", "Cần Thơ- Đồng Tháp", "Cần Thơ- Châu Đốc" giá từ 920.000 - 5.310.000 đồng/ khách (tùy theo số lượng khách)…

BenThanh Tourist có tour "Cà Mau- U Minh Hạ- Gác Kèo Ông" (3 ngày 2 đêm, giá từ 2,85 triệu đồng/ khách) đang thu hút đông đảo du khách đến từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với tour này, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống, nét văn hóa đặc trưng của người dân miền Tây: cắm câu trên đồng, dở lọp bắt cá, tìm hiểu nghề gác kèo ong, đặt rập cua, soi ba khía, nghỉ tại nhà chòi rừng U Minh Hạ… Hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2016- Phú Quốc- ĐBSCL với chủ đề "Khám phá đất phương Nam", Fiditour tập trung vào các sản phẩm biển đảo ở Kiên Giang: Phú Quốc, Nam Du, Bà Lụa, Mũi Nai... với thời gian 2-3 ngày, giá từ 3,44 - 4,44 triệu đồng/ khách.

* * *

Với nhiều hành trình hấp dẫn, du khách có nhiều lựa chọn cho bản thân cùng gia đình, bạn bè kỳ nghỉ phù hợp.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết