18/09/2017 - 08:57

Du lịch Duyên Hải trở mình 

Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, giáp biển Đông, có chiều dài bờ biển 35km, khí hậu ôn hòa, cùng với nhiều di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh và hệ sinh thái đa dạng, phong phú, được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế để đầu tư phát triển các loại hình du lịch. Nơi đây hiện đang là một trong những điểm đến của tỉnh Trà Vinh, với hàng trăm ngàn lượt du khách mỗi năm.

Xuống biển lên rừng…

Các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Duyên Hải nằm trong không gian du lịch của tỉnh, có thể kết nối thành tour du lịch 1 ngày hoặc 2 ngày như: TP Trà Vinh- Cầu Ngang- thị xã Duyên Hải- Ba Động; Cầu Kè- Trà Cú- thị xã Duyên Hải- Ba Động; phà Đại Ngãi- Tiểu Cần- Cầu Ngang- thị xã Duyên Hải- Ba Động.

Bãi biển Ba Động.

Đến Ba Động vào chiều nắng gió. Bãi biển chạy dài thẳng tắp, sóng biển nhấp nhô, rừng phi lao rì rào, tạo cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng. Biển Ba Động là một trong những bãi biển đẹp của ĐBSCL, vẫn giữ nét hoang sơ với những động cát nhấp nhô, hàng phi lao xanh vút, bãi cát vàng phẳng mịn.

Từ đầu thế kỷ XX nơi đây đã hình thành khu tắm biển, nghỉ dưỡng và hiện nay các doanh nghiệp, người dân địa phương đã đầu tư hình thành khu du lịch với: nhà hàng, khách sạn, khu cắm trại, tắm biển…

Du khách đến đây sẽ được thả mình trong biển, ngắm bình minh vừa ló dạng hay hoàng hôn trên biển, thưởng thức những đặc sản địa phương: chù ụ rang me, tôm sú cồn Cù, nghêu Nhà Mát, ốc Cà Na hấp sả, dưa hấu Ba Động…

Biển Ba Động- điểm đến của thị xã Duyên Hải, đã được Công ty Cổ phần Du lịch Trà Vinh, Công ty TNHH Du lịch Đại Lợi… đưa vào tour khám phá Trà Vinh: biển Ba Động- Thiền viện Trúc Lâm, cù lao Tân Quy- biển Ba Động…

Duyên Hải còn có các cồn nổi ngoài biển để du khách khám phá. Các cồn nổi nằm cách bờ biển từ 5-10km, có diện tích từ 700ha- 1.000ha chạy song song với chiều dài của bờ biển. Đến đây du khách có thể trải nghiệm cùng người dân xứ cồn nuôi và khai thác nghêu, sò…

Sau những giờ thư giãn trên biển, du khách có thể lên rừng tham quan những dãy rừng ngập mặn, khám phá hệ sinh thái độc đáo ít nơi nào có được. Du khách có thể ngồi trên tắc ráng (vỏ lãi- phương tiện vận chuyển thủy phổ biến ở miền Tây) len lỏi giữa rừng mắm, đước, bần, vẹt, dừa nước, chà là… rộng 105 ha, của Khu du lịch sinh thái rừng đước Nông trường Tỉnh Đội.

Những dòng kênh trong xanh thẳng tắp, những rặng dừa nước tỏa bóng hai bên, thỉnh thoảng đàn cá đối, cá thòi lòi chạy tung tóe trên mặt nước và xa xa một chú chim Cồng Cộc sà xuống… khiến du khách thích thú với thiên nhiên hoang dã nơi đây.

Mời gọi đánh thức tiềm năng

Ông Trần Viễn Phương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, cho biết, Duyên Hải có nhiều điểm đến thu hút du khách, như: Thiền viện Trúc Lâm, khu du lịch Ba Động, bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, lầu Bà Cố Hỷ, Đình miếu Cồn Trứng- lăng Ông Cồn Tàu…

Nhiều dự án hạ tầng phục vụ phát triển du lịch đã và đang triển khai… “UBND thị xã Duyên Hải phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư phát triển du lịch thị xã Duyên Hải, với mong muốn lắng nghe ý tưởng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh về những vấn đề đầu tư, khai thác phát triển du lịch… để xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển du lịch thị xã Duyên Hải”- ông Trần Viễn Phương cho biết tại Hội thảo xúc tiến đầu tư phát triển Du lịch thị xã Duyên Hải năm 2017.

Tại Hội thảo, Duyên Hải đưa ra 6 dự án mời gọi các nhà đầu tư. Trong đó, có 3 dự án ưu tiên: Mỏ khoáng nóng; Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn biển Ba Động; Khu du lịch sinh thái rừng đước Nông trường Tỉnh Đội. Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cam kết thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoạt động có hiệu quả.

“Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện, có nhiều chính sách ưu tiên, đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch. Hy vọng qua Hội thảo này, các doanh nghiệp, nhà đầu tư du lịch sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội và quảng bá cho du lịch Duyên Hải nói riêng và Trà Vinh nói chung”- ông Trần Anh Dũng nói.

Theo các nhà đầu tư, Duyên Hải có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện còn hoang sơ, chưa được đầu tư khai thác. Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Du lịch Vòng tròn Việt, cho rằng: “Nếu có chiến lược phát triển du lịch tốt, thị xã Duyên Hải sẽ mang lại nguồn thu đáng kể. Tỉnh đầu tư hạ tầng và nguồn nhân lực, các chuyên gia hỗ trợ xây dựng sản phẩm, hy vọng rằng đến sau năm 2020, thị xã Duyên Hải sẽ là điểm đến nổi tiếng của loại hình du lịch nông thôn”.

Còn ông Trì Văn Nghiệp, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Nam Bộ, nhận định: “Những đồi cát đẹp, biển Ba Động, văn hóa Khmer (nơi có 142 ngôi chùa), những ngôi nhà âm…là những điểm đến khám phá lý tưởng”.

Du lịch thị xã Duyên Hải đang trở mình với kỳ vọng, tương lai gần, sẽ có vị trí xứng đáng trên bản đồ du lịch ĐBSCL.l

BẠCH LAN

3 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư:

- Mỏ khoáng nóng: chạy dài từ ấp cồn ông xã Dân Thành đến khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải; được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Nhà nước xét và phê duyệt ở cấp B (240m3/ngày đêm), nhiệt độ 37,5oC, độ khoáng hóa đạt 720 mg/l, rất lý tưởng để khai thác dịch vụ tắm khoáng nóng và chữa bệnh. Nơi đây được mời gọi đầu tư  Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ chữa bệnh và khu vui chơi giải trí hiện đại. Quy mô: 30ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 600 tỉ đồng.

- Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn biển Ba Động: được qui hoạch là du lịch sinh thái biển, nghỉ dưỡng; các loại hình sinh hoạt giải trí trên biển; du lịch cắm trại dã ngoại; khách sạn, nhà nghỉ, bãi tắm, thể thao dưới nước, ẩm thực, giải trí, tham quan. Quy mô: 368ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.340 tỉ đồng.

- Khu du lịch sinh thái rừng đước Nông trường Tỉnh Đội: được mời gọi đầu tư các loại hình du lịch sinh thái, tham quan, nghiên cứu, nghỉ dưỡng. Qui mô: 105 ha (đã được đầu tư một số hạng mục: đê bao, lối đi nội bộ, nhà khách trưng bày…). Tổng mức đầu tư dự kiến: 120 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết