02/01/2018 - 09:19

Du lịch Cần Thơ đón trên 35.500 lượt khách trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2018 

Du khách tham quan vườn Ca cao Mười Cương. Ảnh: KIỀU MAI

(CT)- Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2018 (từ 30-12 -2017 đến 1-1-2018), du lịch Cần Thơ đón trên 35.500 lượt khách đến tham quan, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách lưu trú trên 10.700 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ; có trên 2.000 lượt khách quốc tế lưu trú, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 33,7 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017.

Dịp lễ, các tour đường sông kết hợp tham quan các điểm di tích văn hóa- lịch sử, các điểm vườn du lịch thu hút du khách như: chợ nổi Cái Răng, làng du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, vườn trái cây Vàm Xáng, Xẻo Nhum, cồn Sơn, ca cao Mười Cương, khu du lịch Lung Cột Cầu…

Các khu, điểm du lịch tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn: câu cá, đờn ca tài tử, trò chơi dân gian, tham quan vườn hái trái, trải nghiệm làm nông dân, phục vụ nhiều món ăn đặc sản Nam bộ…

Cũng trong dịp này, ngày 29-12, Cần Thơ triển khai thử nghiệm tour xe điện du lịch với 4 tuyến kết nối các điểm du lịch ở Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, thu hút nhiều du khách.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phối hợp với các ngành hữu quan, tổ chức đội liên ngành trực tại Bến tàu du lịch Ninh Kiều từ 5 giờ đến 8 giờ sáng các ngày, nhằm đảm bảo hoạt động an toàn trật tự tại bến tàu, ngăn chặn tình trạng chèo kéo du khách. Do đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách được đảm bảo.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết