09/12/2017 - 15:22

Du lịch Cần Thơ đón khoảng 7,5 triệu lượt khách trong năm 2017 

 Cần Thơ xây dựng tour đường sông cao cấp

(CT)- Ngày 8-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP Cần Thơ tổ chức họp báo về công tác du lịch trong năm 2017, đồng thời đề ra một số hoạt động trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán 2018.

Du khách quốc tế tham quan chợ nổi Cái Răng. Ảnh: ÁI LAM

11 tháng năm 2017, du lịch Cần Thơ đón trên 7 triệu lượt khách, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu đạt trên 2.600 tỉ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2016. Dự kiến đến hết năm 2017, Cần Thơ sẽ đón khoảng 7,5 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt trên 2,2 triệu lượt khách, khách lưu trú quốc tế đạt 300.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch của năm dự kiến lên đến 2.900 tỉ đồng, tăng 59% so với năm 2016.

Kết quả trên cho thấy du lịch Cần Thơ năm qua có mức tăng khá mạnh về lượng khách đến. Nguyên do chính là nhờ nhiều sự kiện lễ hội lớn diễn ra như: Tuần lễ An ninh lương thực trong khuôn khổ hội nghị APEC, Giải bóng chuyền quốc tế, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ…cùng nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc trưng của các quận huyện trên địa bàn TP Cần Thơ.

Sở VHTT&DL cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: đầu tư cho sản phẩm, dịch vụ trên chợ nổi Cái Răng; triển khai thí điểm tour du lịch đường sông về đêm; tổ chức ban nhạc đường phố tại Bến Ninh Kiều, thí điểm xe điện phục vụ citytour. Ngoài ra, Sở VHTT&DL  cũng phối hợp với nhiều đơn vị hữu quan tổ chức nhiều  hoạt động vui chơi giải trí dành cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2018: Sắc xuân miệt vườn, Đường đèn- Đường hoa nghệ thuật, giải Lân Sư Rồng toàn quốc…

* Ngày 8-12, bên lề cuộc họp với Sở VHTT&DL TP Cần Thơ, ông Nguyễn Hồng Hiếu- Giám đốc Công ty Hieu’s Tour (Cần Thơ), cho biết Cần Thơ sẽ đón đoàn khách quốc tế trên du thuyền đầu tiên vào ngày 21-12 tới. Cần Thơ là trạm dừng chân trong chuyến hải hành của du thuyền thuộc Tập đoàn Du lịch TitanFleet, chuyên phục vụ các dòng sản phẩm tour cao cấp của Pháp. Đây cũng là chuyến khảo sát sản phẩm tour “Authentic Mekong” của Hieu’s Tour, mở ra triển vọng khai thác sản phẩm đường sông của Cần Thơ, đặc biệt hướng tới thị trường khách cao cấp.

 Song song đó, tháng 3-2018, công ty sẽ tiếp tục đón 3 chuyên cơ chở khách quốc tế của TitanFleet đến Cần Thơ. Đây là tín hiệu đáng mừng mở ra triển vọng cho sự phát triển của du lịch Cần Thơ ở đường sông và đường hàng không.

Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Cần Thơ, cho biết: “Sản phẩm du lịch đường sông là nét đặc trưng mà ngành du lịch Cần Thơ đang tập trung xây dựng, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp như du thuyền từ 3 sao trở lên. Chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư khai thác lợi thế đường sông của Cần Thơ, nhất là có thể khai thác các tour đường sông liên tỉnh và quốc tế”.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết