28/08/2018 - 15:30

Dự kiến tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III vào tháng 4-2020 tại Cần Thơ 

(CTO) - Sáng 28-8, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp đóng góp cho Đề án Tổ chức Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2020.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: DUY KHÔI

Theo Đề án, Festival ĐCTT quốc gia lần thứ III có chủ đề “Đờn ca tài tử Nam bộ - Bảo tồn và phát triển” với sự tham gia của 21 tỉnh, thành Nam bộ. Một số hoạt động chính tại sự kiện này là lễ khai mạc, bế mạc, cuộc thi sáng tác lời mới cho 20 bài bản Tổ ĐCTT, sáng tác bài vọng cổ, chập cải lương, hội thi nghệ thuật ĐCTT, không gian ĐCTT, không gian chợ nổi “Sông nước Cửu Long”…

Các đại biểu dự họp góp ý một số nội dung như thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, cần có hoạt động tôn vinh nghệ nhân, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho ĐCTT ở Cần Thơ, tổ chức hội thảo về thực trạng ĐCTT, nghiên cứu lịch sử phát triển ĐCTT ở Cần Thơ…

Cần Thơ đang vực dậy phong trào ĐCTT để khẳng định vị thế đăng cai Festival ĐCTT quốc gia. Trong ảnh: Lớp truyền dạy ĐCTT do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức vừa kết thúc. Ảnh: DUY KHÔI

Ông Lê Văn Tâm kết luận, Festival ĐCTT quốc gia lần thứ III dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4-2020, tại nhiều địa điểm như khu Nam Cần Thơ, Bến Ninh Kiều, công viên Sông Hậu… Các hoạt động chính tại Festival cần chú trọng hàm lượng nghệ thuật ĐCTT nhưng phải đa dạng, phong phú, thu hút khách tham quan. Các sở, ngành liên quan cần tập trung cho công tác truyền thông, quảng bá sự kiện để tạo sức lan tỏa.

Sau cuộc họp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thu và hoàn thiện Đề án để tiếp tục xin ý kiến bộ, ngành, lãnh đạo thành phố và các đơn vị liên quan.

Đăng Huỳnh

 

Chia sẻ bài viết