21/08/2018 - 10:37

Du học sinh Trung Quốc về nước lập nghiệp 

Theo một báo cáo công bố hôm 19-8, số lượng du học sinh Trung Quốc hồi hương lập nghiệp đang tăng nhanh, xuất phát từ triển vọng công việc tốt hơn ở trong nước cũng như do chính sách di cư và làm việc ngày càng siết chặt ở nước ngoài. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Trung Quốc, có 608.400 sinh viên ra nước ngoài và 480.900 người trở về trong năm 2017. Gần 80% du học sinh Trung Quốc đã chọn trở về nước sau khi hoàn thành việc học, tăng từ mức 30% vào năm 2007 và 5% năm 1987. 

Du học sinh Trung Quốc tại thành phố Melbourne (Úc). Ảnh: NYT

Báo cáo dựa vào cuộc khảo sát hồi tháng 7-2018 trên 2.190 du học sinh trở về nước, do Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa (CCG) và trang tuyển dụng trực tuyến Zhaopin tiến hành. Kết quả cho thấy 40% cho biết họ chọn về nước vì có thêm cơ hội nghề nghiệp tại Trung Quốc, trong khi 27% lo ngại các quy định tuyển dụng và di cư ở hải ngoại gây trở ngại cho phát triển sự nghiệp của họ.

Nhìn chung, những người này thích làm việc ở các thành phố loại 1 của Trung Quốc. Cụ thể, 20% chọn làm việc tại Bắc Kinh, 14,6% chọn tỉnh Quảng Đông và 11,4% chọn Thượng Hải.

Nhà nghiên cứu Li Qing tại CCG cho rằng những chính sách có lợi dành cho những người được đào tạo tại nước ngoài – bao gồm các vườn ươm dự án đặc biệt, nguồn tài chính, giảm thuế và dễ xin cư trú dài hạn – đóng vai trò quan trọng trong dòng du học sinh đổ đến các thành phố loại 1. 

 ĐÔNG PHONG (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết