09/10/2018 - 20:49

Động lực xây dựng nông thôn mới 

Xác định lấy phát triển sản xuất làm yếu tố cốt lõi tạo động lực xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, TP Cần Thơ chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, hiệu quả sản xuất cải thiện, nâng cao thu nhập người dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM.

Hiệu quả

Thời gian qua, thành phố chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương khai thác có hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng NTM. Từ đó đã hình thành các vườn cây ăn trái chuyên canh kết hợp với du lịch sinh thái nên diện tích một số cây ăn trái được mở rộng như: vú sữa Lò Rèn, vú sữa Bơ, dâu Hạ Châu, nhãn, cam, quýt, bưởi… Với định hướng phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, hiện nay, thành phố đã xây dựng được 12 vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái, lợi nhuận cao gấp 1,5-2 lần so với trồng chuyên cây ăn trái. Mô hình trồng dâu xanh, dâu bòn bon, dâu Hạ Châu được phát triển mạnh ở huyện Phong Điền để đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh... Ngành nông nghiệp đang chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa thủy sản. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp luôn tích cực cùng nông dân bám sát đồng ruộng, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, phương thức sản xuất chuyển dần sang hướng tập trung tạo ra khối lượng hàng hóa lớn. Kết quả, từng bước hình thành sự liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, thực hiện cơ giới hóa trong khâu thu hoạch góp phần giảm giá thành, nâng cao hiệu quả và ổn định trong sản xuất.

Mô hình trồng nhãn Edor theo VietGAP tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền.

Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh văn phòng phụ trách Điều phối NTM TP Cần Thơ, cho biết: Các địa phương tham gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố, thời gian qua được các cấp chính quyền, ngành nông nghiệp quan tâm, hỗ trợ đầu tư đê bao khép kín bảo vệ sản xuất. Đồng thời, vận động nông dân cải tạo vườn tạp và chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển vườn cây ăn trái. Đồng thời nông dân được trợ giá cây giống từ nguồn hỗ trợ của thành phố cũng như được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trị bệnh cây trồng, vật nuôi. Phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất, hộ nghèo…

 Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản đã đạt được sự đồng thuận từ người dân. Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao hay ứng dụng tiến bộ sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, hiệu quả sản xuất được cải thiện rõ rệt, thu nhập của người dân cũng được nâng lên. Là hộ dân đầu tiên của ấp Nhơn Thành,  xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền tham gia trồng nhãn Edor theo tiêu chuẩn VietGAP, anh Nguyễn Văn Kết, cho biết: “Tham gia VietGAP, tôi được hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, giảm chi phí nhưng chất lượng cây nhãn vẫn được đảm bảo. Trước đây, giá nhãn bán không ổn định, tuy nhiên, trồng theo tiêu chuẩn VietGAP bán được giá hơn, khoảng 27.000-30.000 đồng/kg, cao hơn giá nhãn trên thị trường từ 2.000-3.000 đồng/kg. Từ hiệu quả thực tế của gia đình, tôi vận động các hộ dân xung quanh cùng tham gia thành lập hợp tác xã nhãn VietGAP. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM”.

Đẩy mạnh sản xuất

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng chỉ đạo: Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ đó nâng cao thu nhập người dân, xây dựng NTM. Một khi đời sống người dân được cải thiện mới có điều kiện chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí NTM.

Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục tập trung đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM. Trong đó, đặc biệt ưu tiên khuyến khích, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Ông Nguyễn Út Em, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, cho biết: Trong 9 tháng qua, ngành nông nghiệp huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 55 cuộc tập huấn, hội thảo, tham quan và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.039 lượt nông dân. Ngành nông nghiệp huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động khuyến nông. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Hàn Phước Khánh, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, Thạnh Mỹ tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường. Phối hợp ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân theo hướng bền vững. Xã thường xuyên, rà soát nạo vét, nâng cấp các tuyến đê bao đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.

Với vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, xây dựng NTM, các cấp Hội Nông dân đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng NTM ở các địa phương. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: Các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hội Nông dân phối hợp Sở Công thương tham mưu UBND thành phố vận động một số doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hạn chế trái cây nhập lậu tràn vào thị trường. Đồng thời, hợp đồng bao tiêu từ đầu vào đến đầu ra như: rau màu, mè, nấm bào ngư; cam, quýt, vú sữa, chanh không hạt, dâu hạ châu… Đây là những mặt hàng nông sản Cần Thơ làm ra từ kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết