22/12/2017 - 09:36

Đồng hành cùng thanh niên xuất ngũ 

Mỗi năm, TP Cần Thơ có hàng trăm thanh niên (TN) trở về địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ Quân sự (NVQS). Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, TN từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó, các bạn trẻ tích cực tham gia công tác Đoàn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ổn định cuộc sống

Anh Phạm Quốc Vương, Phó Bí thư Đoàn phường Thường Thạnh, quận Cái Răng nhập ngũ năm 2015. Sau khi hoàn thành NVQS, trở về địa phương, anh Vương tiếp tục được đoàn viên tín nhiệm bầu là Phó Bí thư Đoàn phường. Anh Vương cho biết: “Tôi làm cán bộ Đoàn 2 năm rồi đi bộ đội. Khi trở lại với công tác Đoàn, không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng. Hiện công tác Đoàn có nhiều điểm mới về sổ sách, việc tập hợp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cũng khó khăn hơn”. Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường Thường Thạnh hỗ trợ anh Vương bổ sung các kỹ năng, kiến thức mới trong công tác Đoàn. Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Cái Răng thường xuyên giới thiệu anh Vương tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng công tác. Bên cạnh đó, anh Vương đăng ký học liên thông đại học ngành Luật ở Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ. Anh Vương dự định sẽ kinh doanh trên mạng để vừa có thêm thu nhập, vừa làm tốt công tác Đoàn.

Anh Phạm Quốc Vương (bìa phải, hàng thứ 2), Phó Bí thư Đoàn phường Thường Thạnh từng bước khắc phục khó khăn để công tác tốt. Ảnh: CTV

Xuất ngũ, anh Tạ Văn Nghĩa, ở khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, quận Ô Môn, về giúp cha mẹ làm ruộng và buôn bán tạp hóa. BCH Đoàn phường Thới Long động viên anh Nghĩa tham gia công tác Chi đoàn khu vực. Lúc đầu, anh Nghĩa gặp nhiều khó khăn do chưa quen việc, thiếu kỹ năng vận động ĐVTN. Anh Nghĩa vừa học tập kinh nghiệm những cán bộ Đoàn đi trước, vừa tích cực tham gia hoạt động tại địa phương để tạo sự gắn kết với ĐVTN. Hiện nay, anh Nghĩa là Bí thư Chi đoàn khu vực kiêm khu vực trưởng Quân sự.

Đoàn hỗ trợ thanh niên

Hằng năm, BTV Quận đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng mời các đơn vị đào tạo gặp gỡ, tư vấn hướng nghiệp, giúp TN xuất ngũ hiểu rõ chủ trương, chính sách của Bộ Quốc phòng; chế độ ưu đãi của các cơ sở đào tạo cũng như lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. TN xuất ngũ thường đăng ký học nghề lái xe B2, điện dân dụng, điện công nghiệp... Sau khi tốt nghiệp, nhiều TN được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tuyển dụng vào làm việc và có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống.

Dù đạt nhiều kết quả trong việc hỗ trợ TN xuất ngũ ổn định cuộc sống nhưng theo nhiều cán bộ Đoàn, công tác này vẫn còn những khó khăn nhất định do một số TN không tận dụng được giá trị thẻ học nghề nên không đi học nghề, không tìm được nghề phù hợp để học hay không tìm được việc làm sau học nghề. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn hạn chế về hỗ trợ TN vay vốn phát triển kinh tế gia đình, lập nghiệp tại địa phương… Anh Nghĩa cho biết: “BCH Đoàn phường Thới Long tư vấn tôi học nghề sửa xe gắn máy và hứa sẽ giúp vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mở tiệm sửa xe. Sắp tới tôi sẽ đi làm thuê để nâng cao tay nghề, tích lũy thêm kinh nghiệm rồi mở tiệm sửa xe”. Theo anh Nguyễn Thành Nhơn, Phó Bí thư Quận đoàn Cái Răng, thời gian tới, BTV Quận đoàn tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách của Nhà nước hỗ trợ học nghề cho TN xuất ngũ, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, phù hợp nguyện vọng và thị trường lao động. Đề xuất với các đơn vị đào tạo bám sát nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, nhu cầu học nghề của TN để mở các lớp nghề phù hợp.

Theo anh Hồ Minh Khương, Phó Bí thư Quận đoàn Ô Môn, BTV Quận đoàn tiếp tục phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận, các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho TN xuất ngũ; hỗ trợ vốn vay kinh doanh, chăn nuôi… Quận đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao để thu hút TN sau khi hoàn thành NVQS tham gia sinh hoạt và công tác tại địa phương.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết