14/04/2009 - 07:59

Đồng chí Trương Tấn Sang tiếp Đoàn Cán bộ văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào

Chiều 13-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp đoàn sang thăm và giao lưu hữu nghị văn hóa - thể thao năm 2009 với Văn phòng Trung ương Đảng ta.

Đồng chí Trương Tấn Sang hoan nghênh Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Lào sang thăm giao lưu hữu nghị văn hóa - thể thao với Văn phòng Trung ương Đảng nước ta. Đồng chí bày tỏ vui mừng nhận thấy, hoạt động hợp tác giữa văn phòng Trung ương Đảng hai nước không ngừng được tăng cường theo hướng gắn kết và thiết thực hơn, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, hai Văn phòng Trung ương Đảng hai nước tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác này, góp phần tích cực gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Lào anh em, đồng chí Trương Tấn Sang đã gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng; chúc các cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Khăm- phởi Pan-ma-lay-thoong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào bày tỏ xúc động và vinh dự được đồng chí Trương Tấn Sang dành thời gian tiếp Đoàn. Đồng chí cho rằng giao lưu hữu nghị giữa hai Văn phòng Trung ương Đảng hai nước hàng năm là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ hai Văn phòng điều kiện trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác văn phòng. Hoạt động giao lưu văn hóa văn hóa này đã cổ vũ động viên, tạo khí thế làm việc sôi nổi của các cán bộ Văn phòng Trung ương hai nước. Trong thời gian tới, hai Văn phòng sẽ tiếp tục quan hệ chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư hai nước, tăng cường vun đắp tình hữu nghị, hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

* Chiều 13-4, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào do Chủ nhiệm Thong-tơn Xay-nha-xển làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại nước ta (từ ngày 12 đến 15-4).

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội, đồng thời thiết thực triển khai những nội dung hợp tác đã ký kết giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào. Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy thời gian gần đây, quan hệ giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào ngày càng gắn bó, với nhiều hoạt động hợp tác thiết thực; đánh giá cao các hoạt động giao lưu, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa hai Văn phòng Quốc hội, góp phần vào việc cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước. Chủ tịch QH nêu rõ: Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn ngày càng có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực hơn nữa với Quốc hội Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển.

Chủ nhiệm Thong-tơn Xay-nha-xển trân trọng chuyển tới Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng lời thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch QH Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông; bày tỏ cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ quí báu của Quốc hội Việt Nam, trong đó có Văn phòng Quốc hội, đối với Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Lào; mong muốn tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, về xây dựng Nhà nước Pháp quyền, trong đó có việc tổ chức lại Hội đồng nhân dân địa phương.

HƯƠNG THỦY - NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết