08/02/2014 - 21:58

ĐỒNG CHÍ LÊ HÙNG DŨNG ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

* Bầu đồng chí Lê Văn Tâm giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố

(CT)- Ngày 8-2-2014, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp thứ 10 (họp bất thường) để bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Thường trực UBND, UBMTTQVN thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo HĐND, UBND các quận, huyện;… Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả
bầu cử  chức danh Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã bầu đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ phiếu thuận đạt 100%. Đồng chí Lê Hùng Dũng sinh ngày 5-6-1957, quê quán ở xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; trình độ chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hùng Dũng (bên trái) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê Văn Tâm (đứng giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Các đại biểu HĐND thành phố cũng đã bầu đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Lê Văn Tâm sinh ngày 20-10-1958; quê quán ở phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ; trình độ chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.

Trước đó, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Thanh Sơn (do được Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định cho nghỉ công tác để chữa bệnh).

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Hùng Dũng cho biết sẽ cùng các thành viên UBND thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững; quản lý nghiêm công tác quy hoạch đi đôi với rà soát, xử lý nghiêm đối với các quy hoạch, dự án chậm triển khai, triển khai không hiệu quả gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Bên cạnh đó là điều hành thu chi ngân sách theo đúng tinh thần Nghị quyết của HĐND, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết các vấn đề bức xúc trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, đảm bảo trong sạch vững mạnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an tòan xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố;…

Quốc Trưởng

Chia sẻ bài viết