25/01/2018 - 08:55

Đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước 

(CT)- Ngày 24 - 1- 2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của UBĐKCG thành phố năm 2017.

Nhiều tập thể có thành tích vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tuân thủ pháp luật và giáo luật được Sở Nội vụ tặng Giấy khen. Ảnh: THANH THY

Nhiều tập thể có thành tích vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tuân thủ pháp luật và giáo luật được Sở Nội vụ tặng Giấy khen. Ảnh: THANH THY

Năm qua, UBĐKCG thành phố và Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các Linh mục, tu sĩ, giáo dân hưởng ứng, góp phần làm diện mạo Giáo xứ, Họ đạo ngày càng khang trang. Nhiều khu dân cư có đông đồng bào Công giáo trở thành những khu dân cư điển hình trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững… Việc xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa, văn minh; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự cũng được các Linh mục, tu sĩ, giáo dân tích cực tham gia. Ngoài ra, đồng bào Công giáo thành phố còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội như: khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; xây dựng và sửa chữa nhà tình thương; tặng quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng quỹ khuyến học, tặng học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi… , với tổng trị giá hơn 9,6 tỉ đồng. Năm 2017, có 98% gia đình Công giáo được công nhận gia đình văn hóa; 39 khu dân cư đông đồng bào Công giáo được công nhận khu dân cư văn hóa nhiều năm liền…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, biểu dương đóng góp của đồng bào Công giáo vào thành tích chung của thành phố năm qua. Thời gian tới, đồng chí tin tưởng UBĐKCG thành phố và Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện tiếp tục vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQVN phát động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường các hoạt động từ thiện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023 theo hướng dẫn của UBĐKCG Việt Nam; đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 của thành phố.

THANH THY

Chia sẻ bài viết