29/11/2017 - 09:19

Đơn vị điển hình an toàn về an ninh trật tự 

Với hơn 34.000 học sinh, sinh viên hệ chính quy đang học tập, Trường Đại học Cần Thơ luôn quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội và phòng chống tệ nạn. Nhiều năm liền, nhà trường được đánh giá là đơn vị điển hình trong phong trào xây dựng cơ quan, trường học, bệnh viện an toàn về ANTT.

Hằng năm, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ chủ động phối hợp chặt với các lực lượng an ninh, Công an TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. Các mặt công tác chính trị nội bộ, chính trị tư tưởng, bảo vệ bí mật Nhà nước được giữ vững.

Sinh viên Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ tuân thủ quy định gửi xe vào bãi giữ xe, phòng ngừa tội phạm trà trộn lấy cắp tài sản.

Nhiều năm qua, nhà trường tạo uy tín và vị thế về đào tạo đội ngũ trí thức không chỉ trong nước mà còn đối với quốc tế. Năm 2017, trường đón khoảng 7.000 tân sinh viên theo học các ngành, chuyên ngành. Trong đó, có trên 2.000 sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số, người nước ngoài.

Từ năm 2016 đến nay, trường có gần 900 lượt cán bộ, giáo viên được cử đi học tập, công tác nước ngoài. Bên cạnh đó, Trường Đại học Cần Thơ còn là đơn vị tiếp cận nhiều dự án hợp tác quốc tế, nhiều đoàn nước ngoài đến làm việc. Từ đầu năm 2017 đến nay, trường có gần 400 đoàn cán bộ với gần 3.000 lượt khách nước ngoài đến tham quan, làm việc về các chương trình, dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Nhà trường phối hợp tốt với lực lượng Công an thành phố kịp thời ngăn chặn và xử lý nhiều vụ việc liên quan công tác bảo vệ nội bộ, an ninh chính trị. Điển hình như vụ đối tượng phản động gửi tài liệu có nội dung xuyên tạc Đảng và Nhà nước đến 250 địa chỉ email của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Nội dung email còn tuyên truyền tà đạo Pháp Luân Công, kêu gọi nhân dân cùng tham gia đạo này. Phát hiện vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường nhanh chóng báo thông tin cho lực lượng an ninh thành phố xử lý.

Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ, các khoa, phòng của trường còn tổ chức các đội, nhóm sinh viên tự quản, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống tệ nạn. Các đội, nhóm hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả cao như: Đội an ninh xung kích ký túc xá, Đội Cờ đỏ sinh viên của trường, Đội Cờ đỏ và Đội Thanh niên tình nguyện ở các khoa, viện.

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên” vào đầu năm học nhằm phổ biến các nội quy, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của trường, thông tin tình hình ANTT, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội và tổ chức “Buổi gặp gỡ giữa Ban Giám hiệu với sinh viên đầu năm học”. Qua đó, giúp sinh viên nâng cao ý thức cảnh giác trong việc phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Em Nguyễn Thiên Lý, sinh viên ngành Văn học khóa 41, thành viên Tổ bảo vệ thuộc Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, cho biết: “Bên cạnh xác định nhiệm vụ bản thân phải cố gắng học tập, trao dồi kiến thức chuyên môn lên hàng đầu, em và các bạn tham gia các hoạt động giữ gìn ANTT trong khuôn viên khoa, trường, ký túc xá. Các thành viên trong đội còn tham gia hòa giải những mâu thuẫn giữa các bạn, kịp thời vận động, khuyên nhủ những bạn có tư tưởng tiêu cực hay có nguy cơ vướng vào tệ nạn xã hội”.

Theo Đại tá Huỳnh Trí Sỹ, Trưởng Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Công an TP Cần Thơ, nhờ công tác phối hợp chặt chẽ, thông tin thường xuyên giữa Trường Đại học Cần Thơ và lực lượng Công an thành phố nên tình hình ANTT được đảm bảo, chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Công tác chủ động phòng ngừa tội phạm được nhà trường làm tốt. Những vụ việc tuyên truyền mang tính chất phản động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước được Ban Giám hiệu trường báo cáo để cơ quan chức năng kịp thời xử lý dứt điểm, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, ANTT tại trường.

Bài, ảnh: THẢO MỘC 

Chia sẻ bài viết