30/05/2018 - 07:43

Đốm vàng trong mắt là dấu hiệu sớm của mất trí nhớ 

Đây là kết luận của các nhà nghiên cứu ở Đại học Queen’s (Anh) sau khi tiến hành chụp ảnh võng mạc của 117 tình nguyện viên từ 60-92 tuổi, trong đó có 56 người mắc bệnh Alzheimer và 48 người khỏe mạnh.

Cụ thể, các chuyên gia phát hiện 25% số bệnh nhân Alzheimer có những đốm vàng đằng sau mắt, trong khi tỷ lệ này ở nhóm đối chứng chỉ 4%. Ngoài ra, các mạch máu trong mắt của nhóm bị Alzheimer cũng dày hơn, làm chậm lưu thông máu tại cơ quan này. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh sa sút trí tuệ mạch máu – tức suy yếu chức năng não do giảm lưu thông máu.

Theo nhóm nghiên cứu, các phát hiện mới cho thấy chụp ảnh võng mạc có tiềm năng trở thành phương pháp ít tốn kém để theo dõi tiến triển của Alzheimer hoặc tầm soát bệnh ở người có nguy cơ cao. Trước đây, các đốm vàng trong mắt chỉ được xem là dấu hiệu vô hại và phổ biến của quá trình lão hóa tự nhiên và thường xuất hiện ở những người trên 40 tuổi.

YẾN KHOA (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết