19/01/2018 - 14:08

Đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống 

Thời gian qua, các cơ sở Đoàn thường xuyên đổi mới hình thức giáo dục truyền thống thông qua các chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử, tham quan các di tích lịch sử, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng… Qua đó, góp phần giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cha anh; đồng thời, nâng cao nhận thức nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp lửa truyền thống

Giữa tháng 1-2018, Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Câu lạc bộ (CLB) Truyền thống Đoàn Thanh niên Các cơ quan Trung ương (TW) Cục miền Nam tổ chức chương trình giao lưu “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên”, thu hút trên 250 ĐVTN thành phố tham gia. Các ĐVTN nghe cựu cán bộ, ĐVTN kể lại kỷ niệm những ngày trong chiến khu bắc Tây Ninh, tham gia Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968... Ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Đoàn Thanh niên Các cơ quan TW Cục miền Nam, cho biết: “Những năm 1960, đáp lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, chúng tôi từ mọi miền đất nước và ở Campuchia tụ hội tại căn cứ địa bắc Tây Ninh (còn gọi là mật khu R). Trong 5.000 ngày ở R, 10.000 thanh niên cùng lực lượng vũ trang đánh bại nhiều cuộc tấn công của quân địch vào căn cứ, lớn nhất là trận càn Gian-Xơn City với sự tham chiến của 45.000 quân Mỹ. Qua đó, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh giao lưu với đoàn viên TP Cần Thơ. Ảnh: PHẠM TRUNG

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh giao lưu với đoàn viên TP Cần Thơ. Ảnh: PHẠM TRUNG

15 năm kháng chiến, 2.000 ĐVTN thuộc các cơ quan TW Cục miền Nam anh dũng hy sinh. Những năm qua, các cựu cán bộ, ĐVTN tổ chức nhiều chuyến đi đến các vùng miền Tổ quốc để giúp đỡ đồng chí, đồng đội, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cho ĐVTN với phương châm hành động “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, tiếp lửa thanh niên”. Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh, gởi gắm: “Tôi hy vọng 2 thế hệ ĐVTN sẽ tiếp tục kết nối bền chặt để làm rực sáng ngọn lửa thanh niên Việt Nam. Tôi mong các bạn trẻ tiếp tục nỗ lực học tập, sáng tạo trên các lĩnh vực, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Qua đó, tiếp tục là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bạn Nguyễn Thị Thu Hoài, lớp Y sĩ 20A, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, cho biết: “Tôi rất xúc động khi các cô, chú kể về kỷ niệm trong chiến đấu, công tác, nhất là những ngày gian khổ trong căn cứ địa. Tôi rất ấn tượng lời khuyên của chú Nguyễn Dũng Tiến, nguyên Bí thư Đoàn ủy Ban Kinh tài TW Cục miền Nam, thanh niên cần sáng tạo, khởi nghiệp để làm giàu bản thân, góp phần xây dựng đất nước thời bình”.

Đổi mới hoạt động

Theo anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên” là chương trình đầu tiên BTV Thành đoàn và CLB Truyền thống Đoàn Thanh niên Các cơ quan TW Cục miền Nam thực hiện tại TP Cần Thơ. Các cựu cán bộ, ĐVTN giúp tuổi trẻ thành phố hiểu hơn về sự gian khổ, hy sinh của thanh niên Việt Nam trong chiến khu R. Đó là nguồn động lực để ĐVTN thành phố học tập, noi theo, nhất là hoạt động giáo dục truyền thống gắn với chăm lo gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Anh Huỳnh Thái Nguyên nói: “Thời gian qua, BTV Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Sinh viên thành phố tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống tại các di tích lịch sử, văn hóa. Các cơ sở Đoàn cũng tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với giao lưu nhân chứng lịch sử, cá nhân điển hình. Qua đó, tạo hiệu ứng tích cực trong ĐVTN, học sinh”.

Anh Trần Hữu Nhân, Bí thư Đoàn trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Điền, cho biết: “Ban Chấp hành Đoàn trường thường mời cô, chú trong Hội Người tù kháng chiến, Hội CCB huyện đến trường giáo dục truyền thống và đạo đức, lối sống cho ĐVTN, học sinh. Đoàn trường phối hợp các bộ môn tổ chức học sinh đi thực tế tại các địa điểm giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, như: Căn cứ Vườn Mận (quận Bình Thủy); Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào (xã Trường Long, huyện Phong Điền); mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; căn cứ Xẻo Quýt ( Đồng Tháp)… Qua những chuyến đi, giúp học sinh trải nghiệm thực tế thú vị, thấu hiểu hơn sự hy sinh của cha anh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chuyển biến lớn nhất là học sinh có ý thức trách nhiệm hơn trong học tập, tham gia các phong trào của Đoàn. Các cuộc thi viết về lịch sử, về thầy cô thu hút nhiều học sinh tham gia, đạt kết quả cao.

Theo anh Huỳnh Thái Nguyên, thời gian tới, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Hội Sinh viên thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục truyền thống thông qua tổ chức chuỗi hoạt động trước, trong và sau mỗi sự kiện, tạo sân chơi bổ ích, thu hút ĐVTN tham gia giúp đỡ cộng đồng, gia đình chính sách, người có công... Thành đoàn tiếp tục tận dụng mạng xã hội, trang tin của Đoàn để tuyên tuyền, thu hút ĐVTN, học sinh trong các hoạt động giáo dục truyền thống nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết