03/05/2012 - 21:22

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH CẦN THƠ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng cho sinh viên

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đã giúp nhiều sinh viên nâng cao ý thức về chủ quyền dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (QPAN) cho sinh viên các trường đại học tại Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả khả quan, tỷ lệ đạt loại khá, giỏi hàng năm đều tăng. Để đạt được kết quả trên, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục QPAN Cần Thơ đã không ngừng đổi mới phương pháp lẫn nội dung để mang đến sự say mê cho sinh viên.

Những ngày học kiến thức quốc phòng cuối cùng đối với các tân sinh viên Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ thật nhộn nhịp. Trên sân tập hàng trăm sinh viên đang tranh thủ tập các động tác kỹ thuật tháo, ráp súng. Em Hứa Tấn An, Lớp Bệnh học Thủy sản K.37, cho biết: “Tham gia khóa học em biết được nhiều vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, nắm được âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Em cũng được tìm hiểu một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, về lực lượng vũ trang nhân dân...”. Còn em Phạm Thị Minh Trúc, Lớp Nuôi thủy sản tiên tiến K.37, chia sẻ: “Sau mấy tuần học kiến thức quốc phòng, em đã học được tính kỷ luật, tìm hiểu sâu kiến thức về chính trị, quân sự... Qua đó, em có ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc góp phần bảo vệ Tổ quốc, trong đó có trách nhiệm tuyên truyền để mọi người xung quanh cùng hiểu...”. Theo Thiếu tá Vũ Đình Phương, Trưởng Bộ môn Kỹ-Chiến thuật, Trung tâm Giáo dục QPAN Cần Thơ, đa số các sinh viên có ý thức học tập tốt trong suốt thời gian theo học kiến thức quốc phòng. Tất cả đều rất cố gắng tập luyện thực hành. Qua kiểm tra, hàng năm có gần 60% sinh viên đạt loại khá, giỏi...

Năm học 2011-2012, Trung tâm Giáo dục QPAN Cần Thơ đã tổ chức 10 đợt huấn luyện cho khoảng 18.000 sinh viên. Trong đó, Trường Đại học Cần Thơ có khoảng 10.000 sinh viên dự học. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp tổ chức các lớp giảng dạy kiến thức quốc phòng cho sinh viên các trường đại học khác, như: Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Đồng Tháp. Nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản về QPAN và tạo sự hứng thú cho người học, Trung tâm đã có nhiều cải tiến trong việc dạy và học. Thiếu tá Vũ Đình Phương cho biết: “Hiện nay, tất cả giảng viên đều ứng dụng phần mềm PowerPoint vào giảng dạy. Ví dụ như giảng về tác hại của vũ khí nguyên tử, vũ khí hạt nhân,.. chúng tôi cho các em xem các hình ảnh của những loại vũ khí đó. Nhờ thế, các em sinh viên rất thích thú và chăm chú vào bài giảng”. Ngoài ra, Trung tâm cũng tiến hành sửa chữa vũ khí, trang bị đồ dùng để học tập, mua 1.000 bộ giáo trình và 618 bộ quân phục chiến sĩ nhằm đảm bảo công tác giảng dạy được thuận lợi...

Theo Đại tá Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Vụ Giáo dục quốc phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ; Hội đồng Giáo dục QPAN Quân khu 9, Bộ Tư lệnh và Cục Chính trị Quân khu 9, công tác tổ chức, biên chế của Trung tâm ngày càng ổn định. Đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm giảng dạy đã giúp công tác giảng dạy ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, hiện nay Trung tâm Giáo dục QPAN Cần Thơ cũng gặp một số khó khăn, như: chưa có hệ thống thao trường, bãi tập chính quy, thiếu giảng đường chuyên dùng cho việc giảng dạy học tập,... Đại tá Nguyễn Vĩnh Ninh cho biết: “Năm học 2011-2012, ngoài việc nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giảng viên, chúng tôi tiếp tục mua sắm trang thiết bị, học cụ học tập để phục vụ tốt công tác giảng dạy, phấn đấu có 70% sinh viên đạt loại khá, giỏi sau khi kết thúc khóa học”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết