30/12/2017 - 15:36

Đổi mới hoạt động tuyên truyền văn hóa giao thông 

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, năm 2017, tuổi trẻ quận Ninh Kiều tiếp tục duy trì và củng cố hoạt động các đội thanh niên tình nguyện. Theo đó, tuổi trẻ quận tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa giao thông gắn với thực hiện các tiêu chí nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời, tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”; tập huấn an toàn giao thông (ATGT) và duy trì hiệu quả các mô hình tham gia đảm bảo trật tự ATGT như: “Cổng trường ATGT”, “Bến đò an toàn” trên địa bàn quận. Kết quả, Quận đoàn phối hợp Đội Cảnh sát giao thông quận ra quân 235 cuộc lập lại trật tự ATGT với 316 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia và Công an quận Ninh Kiều tổ chức tuyên truyền những quy định về ATGT cho hơn 1.800 học sinh.

Thiếu nhi quận Ninh Kiều tham gia hội thi vẽ tranh chủ đề “Thiếu nhi với văn hóa giao thông”. Ảnh: CTV

Theo anh Nguyễn Đình Đoàn, Tổng phụ trách Đội Trường THCS An Hòa 1, Liên đội trường phát động thực hiện chuyên hiệu ATGT trong học sinh. Theo đó, 100% học sinh đăng ký không vi phạm các quy định về ATGT; thường xuyên tổ chức thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ bằng hình thức hái hoa dân chủ, tiểu phẩm hoặc lồng ghép các tiết học giáo dục công dân, sinh hoạt dưới cờ. Mỗi năm học, Liên đội có từ 90% học sinh được công nhận chuyên hiệu ATGT. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu, Liên đội trường phối hợp tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa đón con em không đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo ATGT.

Theo Ban Thường vụ Quận đoàn, góp phần giữ gìn trật tự ATGT và nếp sống văn minh đô thị, tuổi trẻ quận chủ động phối hợp lực lượng Công an, Quân sự tổ chức tuần tra canh gác, tuần tra đêm; cử ĐVTN tham gia các hoạt động tuyên truyền, qua đó, tạo hiệu quả truyền thông về ATGT trong cộng đồng, xã hội. Trong năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức 5.259 cuộc, thường xuyên phối hợp lực lượng Công an phường tuần tra đêm giữ gìn an ninh trật tự các tuyến đường, phát quang bụi rậm để các tuyến hẻm thông thoáng, giúp bà con lưu thông thuận lợi, với sự tham gia của hơn 2.600 lượt ĐVTN. Tuổi trẻ quận tập trung củng cố và nâng chất đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên nói riêng. Hằng năm, Quận đoàn tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu lồng ghép các quy định về ATGT cho lực lượng xung kích, đảm bảo cứu chữa kịp thời các trường hợp bị tai nạn giao thông.

HỒ THÁI

Chia sẻ bài viết