12/12/2018 - 19:04

Đối mặt án tù vì nhận hối lộ…1 đô-la

Cục Điều tra tham nhũng Singapore hôm 11-12 đã cáo buộc hai công nhân nhập cư Trung Quốc là Chen Ziliang, 47 tuổi và Zhao Yucun, 43 tuổi, tội nhận hối lộ với số tiền…1 đô-la Singapore (SGD, tương đương 0,73 USD), đồng thời nhấn mạnh rằng đảo quốc sư tử sẽ không dung thứ đối với nạn tham nhũng dù số tiền đó là bao nhiêu.

Theo Reuters, cả Chen và Zhao đều là tài xế điều khiển xe nâng, có thể phải đối diện mức phạt lên đến 100.000 SGD hoặc án tù 5 năm, thậm chí cả hai. Chen bị cáo buộc nhận hối lộ 1 SGD từ một tài xế xe tải để việc xếp container hàng trên xe tải không bị trì hoãn. Anh này cũng bị tố đã nhận nhiều khoản hối lộ như vậy từ các tài xế xe tải khác trong gần 2 năm qua. Trong khi đó, Zhao phạm tội tương tự trong 3,5 năm. Song, người phát ngôn cơ quan chống tham nhũng Singapore nói rằng họ không thể xác nhận tổng số tiền mà hai người đàn ông này đã nhận là bao nhiêu cũng như số lần họ đòi hối lộ.

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Singapore là một trong những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới.

HOÀNG NAM

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Singapore