06/03/2010 - 21:13

VÒNG 4 GIẢI VĐQG PETRO VIETNAM GAS 2010, NGÀY 7-3

Đội bóng "phố núi" lại gặp khó

Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An lần đầu tiên tìm được chiến thắng ở vòng 3. Ngay ở vòng 4, hai đội bóng này tiếp tục đối đầu với đương kim vô địch SHB Đà Nẵng và á quân Becamex Bình Dương.

SHB ĐÀ NẴNG - HOÀNG ANH GIA LAI, 16 GIỜ: GIÓ XOAY CHIỀU

CLB Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) sẽ hành quân đến sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng với khí thế mới sau khi chiến thắng 2 - 0 trên sân nhà trước Becamex Bình Dương (B.BD). Kết quả đó giúp họ nhảy 4 bậc trong bảng xếp hạng (từ “đội sổ” lên vị trí thứ 10). Trận thắng rồi, lâu lắm mới thấy các cầu thủ phố núi thi đấu như những chiến binh, hàng phòng ngự chặt chẽ; hàng tấn công gây được sức ép lớn... liên tục trên phần sân đối phương. Tuy nhiên, với chiến thắng đầu tiên trong mùa giải cũng chưa thể khẳng định sự trở lại vững chắc của HA.GL. Gặp SHB Đà Nẵng, tiền đạo Evaldo bị treo giò; tiền đạo Uwanaka chấn thương phải nghỉ khoảng 2 tháng..., sức tấn công của HA.GL sẽ bị ảnh hưởng.

Đến thời điểm này, SHB Đà Nẵng là đội duy nhất toàn thắng. Dù họ ở vị trí thứ 3 do còn thi đấu ít hơn một trận so với Hà Nội T&T và B.BD. SHB Đà Nẵng là điển hình của lối chơi đa dạng: tấn công ào ạt khi thắng Xi măng Hải Phòng 3-2, rồi chuyển sang chắc chắn, hiệu quả khi vượt qua “chú ngựa ô” Khatoco Khánh Hòa 2 - 0. Tiền đạo Merlo Gaston với 4 bàn thắng - đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Dàn nội binh chất lượng: Hoàng Quãng, Cao Cường, Thanh Hưng... tiến bộ nhanh chóng đã tạo ra sức bật mới trong lối chơi của đội bóng sông Hàn. Dự đoán: SHB Đà Nẵng thắng.

Antonio (trái) - “khẩu pháo” đáng gờm của ĐT.L.A. Ảnh: Baobongda.com.vn

BECAMEX BÌNH DƯƠNG - ĐỒNG TÂM LONG AN, 17 GIỜ: CHỦ KHÔNG TRỘI HƠN KHÁCH 

Hai trận thắng và 1 trận thua, Becamex Bình Dương (B.BD) khởi đầu mùa bóng khá khả quan với ngôi đầu bảng. Thế nhưng, họ có không ít bất lợi. Đón tiếp Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) lần này trên sân nhà, B.BD sẽ thiếu tiền vệ Hữu Thắng và hậu vệ Hoàng Vương do bị treo giò. Tuyến tiền vệ sẽ yếu đi khi không có Hữu Thắng. Hàng phòng ngự của B.BD sau 3 trận chưa khắc phục sự lỏng lẻo, hay mắc sai lầm, chỉ sau 3 trận bị thủng lưới đến 5 bàn. Áp lực từ dư luận sau vụ ẩu đả trên sân Pleiku cũng sẽ tác động bất lợi đến tinh thần thi đấu của B.BD. Họ vẫn đặt hy vọng vào hàng tấn công rất mạnh với Huỳnh Kesley Alves, Amaobi, Vũ Phong... cùng yếu tố sân nhà trong trận tiếp ĐT.LA.

ĐT.LA vừa thắng Hà Nội T&T 2 - 0 một cách thuyết phục sau 2 trận hòa. “Gạch” đã thể hiện nhiều nét mới trong lối chơi: tuyến tiền đạo sắc bén hơn bởi sự xuất hiện tân binh Danny là cầu thủ có khả năng chớp cơ hội tốt. Anh phối hợp với Antonio và Tshamala rất kết dính tạo thành “cây đinh ba” lợi hại. Hàng phòng ngự, các cầu thủ trẻ Minh Thông, Quốc Tuấn, Thanh Giang... đã chứng tỏ chuyên môn vững chắc, tinh thần thi đấu rực lửa, tạo thành tấm khiên vững chắc trước khung thành thủ môn Phan Văn Santos đã lấy lại phong độ. Dự đoán: hòa.

Các trận đấu còn lại cùng ngày: Lam Sơn Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An; Hà Nội T&T - Megastar Nam Định; Khatoco Khánh Hòa - Cao su Đồng Tháp; Xi măng Vissai Ninh Bình- Xi măng Hải Phòng; Navibank Sài Gòn - Hòa Phát Hà Nội.

L.H.G

Chia sẻ bài viết