27/07/2017 - 21:32

Doanh nghiệp cần tiếp cận và nắm bắt xu thế, xu hướng công nghệ và các vấn đề quốc tế

(CT)- Đó là một trong những ý kiến đưa ra tại Hội thảo “Những chuyển biến nổi bật kinh tế ĐBSCL 6 tháng đầu năm. Xu hướng thay đổi trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”  do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Cần Thơ vừa tổ chức.

6 tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của vùng ĐBSCL ước đạt 253,7 ngàn tỉ đồng, tăng 6,45% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng tăng khoảng 10,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng 11,2%; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 13,5%; tổng  mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 11,1%... Cũng trong thời gian này, toàn vùng có khoảng 4.275 doanh nghiệp mới đăng ký thành lập với tổng vốn là 30.816 tỉ đồng… Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, dù bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều khởi sắc nhưng vùng ĐBSCL đã và đang đứng trước nhiều thách thức. Đó là: biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, ô nhiễm môi trường, xói lở bờ biển, bờ sông, kinh tế của vùng tăng trưởng chậm, tỷ lệ tăng dân số đang trên đà suy giảm, cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn nhiều yếu kém... trong khi thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Những thách thức này đã và đang đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp ĐBSCL và cả nước nhanh chóng có những bứt phá về công nghệ thông tin; tiếp cận và nắm bắt xu thế, xu hướng công nghệ và các vấn đề quốc tế, xu hướng thế giới của thị trường… từ đó có những sản phẩm cạnh tranh chiến lược. Các ngành chức năng cần thay đổi căn bản hệ thống đổi mới sáng tạo; đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; cần tạo môi trường cạnh tranh kinh doanh thông thoáng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

Hà Triều

Chia sẻ bài viết