02/01/2018 - 21:58

Đoàn khách quốc tế đầu tiên xông đất Tổ Vua Hùng năm 2018

Ngày 2-, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình đón Đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên tham quan tại tỉnh Phú Thọ năm 2018.

Đoàn khách đầu tiên tham quan tại tỉnh Phú Thọ năm 2018 đến từ Trường Đại học Deakin (Australia) với 15 thành viên. Tại chương trình, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các vị khách đối với du lịch Phú Thọ; chúc các thành viên trong Đoàn năm mới gặp nhiều may mắn, thành công.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu những địa điểm du lịch của tỉnh với nhiều di sản văn hóa, đặc biệt là hai Di sản Văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng mong muốn các vị khách giới thiệu hình ảnh du lịch Phú Thọ đến bạn bè quốc tế.

Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn khách đến từ Trường Đại học Deakin đã thành kính dâng hương trước anh linh các Vua Hùng, tìm hiểu ý nghĩa “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc khu di tích.

Chương trình đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên tham quan tại tỉnh Phú Thọ năm 2018 mở đầu cho chuỗi các sự kiện quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ - điểm đến thân thiện, hấp dẫn, đưa du khách về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Chương trình được diễn ra với nhiều hoạt động như: Tham quan Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; tìm hiểu về hát Xoan Phú Thọ ở Miếu Lãi Lèn (xã Kim Đức); xem trình diễn hát Xoan ở đình Hùng Lô; tham quan chợ quê và xem gói bánh chưng tại nhà cổ xã Hùng Lô.

TẠ VĂN TOÀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết