15/05/2018 - 10:38

Đoàn kết xây dựng quê hương 

UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa ký kết giao ước thi đua tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

Theo ông Nguyễn Phát Kết, Chủ tịch UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa, phần lớn bà con trong xã đều sống bằng nghề nông, đời sống còn khó khăn. Vì vậy, UBMTTQVN xã đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống bà con. Trong năm 2017, UBMTTQVN xã đã xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 135 triệu đồng. Các tổ chức thành viên vận động tặng 4 mái ấm tình thương, trị giá 145 triệu đồng. Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo hỗ trợ 8 căn nhà, trị giá 96 triệu đồng. Anh Huỳnh Trung Hiếu ở ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa, chia sẻ: "Đầu năm 2017, tôi được UBMTTQVN xã hỗ trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết khang trang để ở. Hiện nay tôi đi làm thuê với tiền lương khoảng 2 triệu đồng/tháng, cuộc sống tạm ổn".

UBMTTQVN xã cùng các tổ chức thành viên còn duy trì hoạt động của 41 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách-Xã hội, giúp cho nhiều lượt hộ vay vốn 43 tỉ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, UBMTTQVN xã vận động xã hội hóa tặng quà các hộ nghèo; vận động tổ chức các cuộc khám chữa bệnh,… Chỉ tính riêng quý I-2018, UBMTTQVN xã đã phối hợp vận động mạnh thường quân tặng 1.094 phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá trên 328 triệu đồng. UBMTTQVN xã cũng vừa vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho các hộ khó khăn nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 115 triệu đồng.

Song song đó, UBMTTQVN xã còn tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp người dân nâng cao đời sống. Theo ông Nguyễn Phát Kết, Chủ tịch UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa, năm 2017, UBMTTQVN xã đã chọn ấp Nhơn Khánh làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình phát triển kinh tế hộ. Qua vận động, có 20 hộ tham gia mô hình, với diện tích 15ha. Nhờ được hỗ trợ vốn vay, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến cuối năm 2017, sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân của các thành viên đạt 150 triệu đồng/năm. Gắn với công tác chăm lo đời sống, UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa cũng tích cực vận động nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017, UBMTTQVN xã phối hợp cùng chính quyền địa phương tích cực vận động, giám sát thực hiện các công trình giao thông, nổi bật là vận động nhân dân sửa chữa, nâng cấp 8.730m đường giao thông; bắc mới và sửa chữa 15 cây cầu; phát quang 18,1km đường;…

Bằng những giải pháp đồng bộ, biện pháp hỗ trợ thiết thực, năm 2017, UBMTTQVN xã cùng các tổ chức thành viên đã giúp 22 hộ gia đình thoát nghèo bền vững. Ông Nguyễn Phát Kết, Chủ tịch UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa, cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. UBMTTQVN xã cùng các tổ chức thành viên tiếp tục làm nòng cốt trong các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, đưa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bà con nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển."

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết