12/06/2018 - 11:11

Đoàn kết chăm lo an sinh xã hội 

Những năm qua, UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo đoàn kế​t, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội... Từ đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan...

UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa và Ban Trị sự PGHH xã đến thăm hỏi các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Phát Kết, Chủ tịch UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa, UBMTTQVN xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn. Qua công tác tuyên truyền, các vị chức sắc, chức việc đã vận động tín đồ tham gia phong trào thi đua yêu nước, đồng bào tôn giáo đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực vươn lên thoát nghèo và đóng góp vào các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương.

Ông Huỳnh Bá Niên, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Nhơn Nghĩa, cho biết: “Hằng năm, chúng tôi đều phối hợp với Mặt trận tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ gia đình khó khăn để vận động hỗ trợ đúng đối tượng. Từ năm 2017 đến nay, tổng số tiền vận động quà, nhu yếu phẩm, nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn được trên 500 triệu đồng, nổi bật nhất là hoạt động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở…”.

Theo đó, từ các nguồn hỗ trợ của mạnh thường quân, Ban Trị sự PGHH xã vận động bà con đồng đạo góp thêm ngày công lao động xây dựng nhà ở. Tính riêng từ năm 2017 đến nay, Ban Trị sự PGHH xã đã vận động, xây dựng 15 căn nhà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi căn khoảng 22 triệu đồng. Chú Đàm Văn Lý ở ấp Nhơn Phú A là một trong những hộ được Ban Trị sự PGHH phối hợp UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa xây tặng nhà ở. Chú Lý bày tỏ sự vui mừng: “Nhiều năm qua, tôi làm “gà trống nuôi con”. Hai cha con đều đi làm thuê kiếm sống, không đất sản xuất nên kinh tế gia đình rất chật vật. Căn nhà cũ trước đây chỉ là căn nhà lá nhỏ, xuống cấp nghiêm trọng. Vừa qua,  tôi được Ban Trị sự PGHH và Mặt trận xã quan tâm xây tặng căn nhà cây, lợp tôn. Tôi rất vui mừng vì hai cha con tôi đã có nơi che mưa tránh nắng an toàn”.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang, cùng ngụ tại ấp Nhơn Phú A, bộc bạch: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Nhà chỉ có 1 công đất trồng rẫy, vợ chồng tôi phải đi làm thuê kiếm sống. Kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nên không có tiền để sửa căn nhà lá cũ kỹ. Nhờ sự hỗ trợ của Ban Trị sự PGHH và bà con đồng đạo mà gia đình tôi mới có căn nhà ấm cúng”.

Cùng với việc xây dựng nhà ở, Ban Trị sự PGHH xã Nhơn Nghĩa cũng đẩy mạnh công tác vận động bà con đồng đạo tích cực làm kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng,... Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong việc làm kinh tế, phấn đấu thoát nghèo cải thiện kinh tế gia đình, như: Ông Huỳnh Văn Út (ấp Tân Thuận) ổn định kinh tế nhờ mô hình trồng nhãn da bò; ông Trần Văn Út (ấp Nhơn Phú 1) vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình trồng hạnh, sầu riêng… Hằng năm, tất cả hộ gia đình đồng bào tôn giáo trên địa bàn xã đạt chuẩn gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, bà con tín đồ cũng tích cực tham gia vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua hoạt động của 99 tổ tự quản an ninh trật tự, 28 cổng an ninh trật tự và câu lạc bộ phòng chống vây bắt tội phạm… Qua đó, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
an sinh xã hội